Giá trái phiếu của đại gia bất động sản Trung Quốc Dalian Wanda tăng vọt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá trái phiếu của Tập đoàn Dalian Wanda Group đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên ngày thứ Năm (20/7), sau khi mảng kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn thông báo đã có nguồn tiền để thanh toán cho lô trái phiếu niêm yết bằng đồng USD sẽ đáo hạn trong vài ngày nữa.
Giá trái phiếu của đại gia bất động sản Trung Quốc Dalian Wanda tăng vọt

Theo đại diện của Dalian Wanda Commercial Management Group, công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành việc bán tài sản sớm nhất là trong tuần này. Số tiền thu về sẽ được sử dụng để trả gốc và lãi cho lô trái phiếu trị giá 400 triệu USD đáo hạn vào cuối tuần này ngày 23/7.

Wanda là một trong số ít các tập đoàn bất động sản của Trung Quốc hiện vẫn ổn định trong bối cảnh nhiều công ty cùng ngành đã bị vỡ nợ, phá sản khi ngành bất động sản nước này rơi vào khủng hoảng nợ.

Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, thị trường đã bắt đầu xuất hiện nỗi lo Wanda cũng rơi vào tình trạng bất ổn sau khi nỗ lực niêm yết cổ phiếu trên sàn Hồng Kông của Wanda Commercial thất bại lần thứ 3 liên tiếp. Nếu công ty này không thể niêm yết trong năm 2023, công ty Wanda sẽ phải trả lại cho các nhà đầu tư khác khoảng 30 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 4,2 tỷ USD).

Trái phiếu do Wanda phát hành đã trồi sụt rất mạnh trong tuần vừa qua. Hôm thứ Hai (17/7), sau khi xuất hiện tin đồn Wanda Commercial còn thiếu ít nhất 200 triệu USD để thanh toán cho lô trái phiếu nói trên, trái phiếu của Wanda giảm mạnh xuống còn 53 cent trên 1 USD mệnh giá. Tuy nhiên phiên 20/7 nó đã tăng 1 mạch lên mức 90 cent.

Thị trường trái phiếu có lợi suất cao của Trung Quốc (mà chủ yếu là các công ty bất động sản) vừa trải qua 3 ngày căng thẳng nhất kể từ đầu năm đến nay. Có vẻ như tâm lý của các nhà đầu tư vẫn chưa được cải thiện dù có tin các nhà quản lý đang xem xét nới lỏng quy định hạn chế mua nhà ở các thành phố lớn nhất. Doanh số bán nhà mới đã giảm trở lại trong tháng 6.

Chỉ riêng trong tuần này, S&P Global Ratings đã hạ mức xếp hạng của Wanda Commercial 2 lần liên tiếp vì rủi ro không đủ khả năng trả nợ. Hãng xếp hạng này cho rằng, công ty chỉ còn khoảng 200 triệu USD tiền mặt có thể tiếp cận được ở nước ngoài.

Ngoài lô trái phiếu đáo hạn ngày 23/7, bắt đầu từ thứ Sáu (21/7), Công ty Wanda còn phải trả 22 triệu USD tiền lãi cho 1 lô trái phiếu khác.

Hiện S&P đang xếp hạng Wanda Commercial ở mức CCC và công ty này vẫn trong diện theo dõi để tiếp tục hạ mức xếp hạng. Các hãng khác như Moody’s Investors Service và Fitch Ratings cũng đã có động thái tương tự vào đầu tháng 7 năm nay.

Tin bài liên quan