Ảnh: Reuter

Ảnh: Reuter

Phố Wall phục hồi sau 5 phiên giảm liên tiếp

(ĐTCK) Sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó có phiên giảm mạnh hôm thứ Ba, phố Wall đã có phiên phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

 

Bệ đỡ cho thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại đến từ thông tin lợi nhuận đáng khích lệ của các công ty.

 

Trong đó, cổ phiếu có mức tăng ấn tượng nhất là Alcoa Inc với mức tăng 6,3% lên 9,90 USD. Trong khi đó, chỉ số S&P khu vực tài chính tăng 1,6%. Cổ phiếu của Bank of America tăng 3,7% lên 8,86 USD/cổ phiếu.

 

Tuy nhiên, đà tăng điểm của thị trường bị hãm lại về cuối phiên khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, chi phí năng lượng tăng cao là mối quan tâm cho sự tăng trưởng kinh tế.

 

Trong một bản báo cáo tóm tắt có tên “Beige Book” mới nhất của mình, FED cho biết, nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vừa phải trong những tháng cuối mùa đông, mặc dù giá xăng tăng cao đã bắt đầu gây lo lắng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng trên cả nước.

 

Hôm thứ Ba (10/4), S&P 500 đóng cửa dưới mức trung bình 50 ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2011 và trong phiên giao dịch hôm qua (11/4), chỉ số này đã phục hồi về mức kháng cự kỹ thuật và hiện đang tiến đến mức trung bình của 50 ngày 1.373 điểm.

 

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, chỉ số Dow Jones tăng 89,46 điểm (+0,70%), lên 12.805,39 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,12 điểm (+0,74%), lên 1.368,71 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 25,24 điểm (+0,84%), lên 3.016,46 điểm.

 

Trong một diễn biến khác, thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Benoit Coeure cho biết, ECB vẫn có Chương trình thị trường chứng khoán (SMP), với SMP, trong trường hợp cần thiết, ECB sẽ mua lại các khoản nợ quốc gia của khu vực đồng euro. Phát biểu này đã làm dịu những lo ngại về khu vực đồng euro và nó giúp thị trường chứng khoán  châu Âu phục hồi trở lại.

 

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, chỉ số FTSE 100 của Anh, tăng 39,19 điểm (0,70%), lên 5.634,74 điểm. Chỉ số DAX của Đức, tăng 68,30 điểm (+6.674,73%), lên 6.674,73 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 20,09 điểm (+0,62%), lên 3.237,69 điểm.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục diễn ra trái chiều với sự tăng điểm nhẹ của thị trường chứng khoán Trung Quốc, trong khi thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông tiếp tục mất điểm. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 11/4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 79,28 điểm (-0,83%), xuống 9.458,74 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 215,57 điểm (-1,06%), xuống 20.140,67 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 3,06điểm (+0,13%), lên  2.308,92 điểm.