Phương án 1+1=3

Cũng như các bạn, tôi đã kiếm được kha khá trong đợt thị trường phục hồi này. Tôi đồng ý với một số ý kiến cho rằng, chỉ số VN-Index sẽ vượt mốc 500 điểm, nhưng sẽ theo đường zíc-zắc, chứ không theo đường thẳng, mà phiên điều chỉnh ngày 7/7/2008 sau một chuỗi liên tiếp các phiên tăng điểm đã chứng minh điều đó.

Chắc các bạn cũng để ý và thấy là trong chuỗi phiên tăng điểm, có ít nhất 2 phiên thị trường bị chao đảo dữ dội trong đợt khớp lệnh liên tục, nhất là các cổ phiếu yếu và có tính thanh khoản thấp. Nhưng sau đó thị trường vẫn đứng vững và đi lên. Điều đó là do dân lướt sóng không thể ngờ rằng, số lượng người tham gia thị trường đợt này lại khá cao, cho nên lượng hàng xả ra không đủ vượt qua sự kỳ vọng của mọi người như từng xảy vào ngày 18/6/2008. Và sự kỳ vọng này có thể chia làm 2 loại: loại 1 là kỳ vọng ngắn hạn của nhóm lướt sóng mới tham gia vào thị trường và của nhóm lướt sóng cũ mới trở lại thị trường; loại 2 là nhóm đầu tư dài hạn.

Vô hình chung, khi tham gia trở lại thị trường, trong giai đoạn đầu, mục tiêu của 2 nhóm này lại giống nhau, đó là tìm kiếm lợi nhuận qua sự phục hồi của thị trường. Cho nên chuyện thị trường đi lên một cách nhanh chóng và dễ dàng vượt qua rào cản xả hàng là dễ hiểu. Nhưng chuyện gì sẽ khi các sóng tìm kiếm được điểm chung và giao thoa với nhau. Rõ ràng, lúc đó thị trường sẽ phải đi xuống hoặc đi lên theo hình zíc-zắc chứ không thể đi thẳng một đường. Nó đòi hỏi các bạn phải có  kiến thức về chứng khoán tốt để tìm kiếm được lợi nhuận tối đa theo phương án 1+1 = 3 qua 2 đỉnh của zíc-zắc.