Qatar tăng công suất sản xuất LNG nhằm đáp ứng nhu cầu của châu Á

Qatar tăng công suất sản xuất LNG nhằm đáp ứng nhu cầu của châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Qatar đang có kế hoạch tăng thêm công suất sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau khi phát hiện trữ lượng khí đốt mới khổng lồ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.

Theo một thông báo hôm Chủ Nhật (25/2), động thái này cùng với kế hoạch tăng sản lượng được công bố trong những năm gần đây đồng nghĩa với năng lực sản xuất tổng thể của Qatar sẽ tăng gần 85% so với mức hiện tại trước cuối thập kỷ này.

Các kế hoạch này đánh dấu sự đặt cược của quốc gia vùng Vịnh rằng nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ sẽ tiếp tục, khi các nền kinh tế châu Á chuyển từ sử dụng than đá như một phần trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide. Động thái này cũng diễn ra khi Mỹ xem xét kế hoạch xuất khẩu LNG để xem tác động đến an ninh năng lượng và lượng khí thải carbon của nước này.

Bộ trưởng năng lượng Qatar Saad Sherida Al-Kaabi cho biết, các kế hoạch này sẽ “đưa ngành công nghiệp khí đốt của Qatar tới những chân trời mới”.

Qatar hiện là một trong những nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới và đang cạnh tranh với Úc và Mỹ để giành vị trí dẫn đầu. Nước này hiện có công suất sản xuất khoảng 77 triệu tấn/năm, nhưng trong những năm gần đây đã công bố kế hoạch mở rộng công suất lên 126 triệu tấn/năm vào năm 2027.

Tập đoàn QatarEnergy thuộc sở hữu nhà nước cho biết họ sẽ bổ sung thêm 16 triệu tấn/năm trước khi kết thúc thập kỷ này, nâng tổng công suất lên 142 triệu tấn/năm, tăng gần 85% so với mức hiện nay.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới North Field chứa trữ lượng khí đốt khổng lồ ước tính lên tới 240.000 tỷ ft3. Do đó, Qatar đã tăng quy mô trữ lượng khí đốt từ 1,76 triệu tỷ ft3 lên hơn 2 triệu tỷ ft3 sau những phát hiện mới tại mỏ khí đốt North Field.

Bộ trưởng năng lượng kiêm Giám đốc Điều hành QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi cho biết: “Đây là những kết quả rất quan trọng ở quy mô lớn”.

Nhu cầu về LNG tăng cao sau ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine khi châu Âu cố gắng thay thế khối lượng đường ống bị mất của Nga.

Trong khi châu Âu và Anh đang cố gắng cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên để giảm lượng khí thải carbon dioxide, thì các quốc gia khác đang chuyển sang sử dụng nhiên liệu này như một giải pháp thay thế cho than đá.

Trong một báo cáo tháng này, tập đoàn dầu khí Shell dự báo nhu cầu LNG toàn cầu sẽ tăng hơn 50%, đạt 625 - 685 triệu tấn vào năm 2040 và sẽ tiếp tục tăng trong thập kỷ đó, khi Trung Quốc và các quốc gia châu Á đang phát triển chuyển từ than thành khí đốt.

Tom Marzec-Manser, người đứng đầu bộ phận phân tích khí đốt tại công ty dữ liệu và định giá hàng hóa ICIS cho biết: “Khi chúng ta bước sang đầu những năm 2030, nhu cầu khí đốt từ châu Á sẽ rất lớn và tôi nghĩ QatarEnergy sẽ tập trung thẳng vào nhu cầu đó”.

Qatar đã đạt được hai hợp đồng cung cấp khí đốt khổng lồ với Trung Quốc trong 15 tháng qua. Tháng 6/2023, Qatar đã đồng ý bán 4 triệu tấn LNG mỗi năm cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc trong 27 năm, sau một thỏa thuận tương tự với Sinopec của Trung Quốc vào tháng 11/2022.

Tổng thống Biden cho biết vào tháng 1 rằng, kế hoạch mở rộng của Qatar được đưa ra khi Mỹ tạm dừng phê duyệt các kho cảng LNG mới dọc theo bờ biển của nước này trong khi nước này “xem xét kỹ lưỡng tác động của xuất khẩu LNG đối với chi phí năng lượng, an ninh năng lượng của Mỹ và môi trường”.

Tin bài liên quan