Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ở mọi lĩnh vực, cấp độ

0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI tại Campuchia với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 12/9, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/9.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Đoàn.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương tiếp tục được gìn giữ, phát triển tốt đẹp, ổn định trong thời gian qua. Năm 2021, bất chấp những tác động của đại dịch Covid – 19, kim ngạch thương mại hai nước vẫn đạt 9,5 tỷ USD, tăng 79,1% so với năm 2020; riêng trong 7 tháng năm nay đạt 7,08 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI tại Campuchia với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Kết quả này đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam thời gian qua.

Trong điều kiện địa chính trị - kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội; nhất trí hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân, tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng định hướng cho mở rộng hợp tác hai nước; tập trung giải quyết 16% phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền còn lại.

Thời gian qua, hai bên đã thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia mong muốn, hai bên thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh để giữ gìn hoà bình, đấu tranh chống các hành vi phá hoại, phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác, trao đổi để ngăn chặn phát tán thông tin sai lệch, kích động bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương; cùng thúc đẩy phát triển khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nước cùng hướng tới mục tiêu hợp tác phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ và mở rộng hội nhập quốc tế. Với đường biên giới dài 1.450km, là cơ sở thuận lợi cho kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối cứng và kết nối mềm, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, năng lượng và hợp tác giữa các tỉnh biên giới.

Để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến 2030”; sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới; thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới; triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu nông sản và đầu tư chế biến nông sản ở Campuchia; hoan nghênh và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Campuchia đầu tư, hoạt động lâu dài ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Samdech Chủ tịch và Quốc hội Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia; cảm ơn Campuchia hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia nêu rõ, Chính phủ Campuchia rất nỗ lực giải quyết vấn đề này; khẳng định Campuchia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hợp pháp tại Campuchia.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế, ASEAN, khu vực và tiểu vùng. Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng mời Chủ tịch Quốc Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Campuchia, tham dự Đại hội đồng AIPA-43 do Quốc hội Campuchia chủ trì tổ chức vào tháng 11 tới và đóng góp tích cực cho thành công của sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; tin tưởng các Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh 11.2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vị thế quốc tế của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực; đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Thoả thuận hợp tác đã có, đồng thời xem xét mở rộng các nội dung, lĩnh vực của Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sỹ hai nước, giữa Nhóm Nghị sỹ Quốc hội trẻ của Campuchia với Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi đến các nhà lãnh đạo Campuchia; cho biết, Việt Nam mong đón Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum thăm Việt Nam trong năm nay.

Tin bài liên quan