Vịnh Hạ Long là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 24 điểm du lịch nhất định phải thử 2024. Ảnh: Shutterstock

Vịnh Hạ Long là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 24 điểm du lịch nhất định phải thử 2024. Ảnh: Shutterstock

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 17 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Được ví như “Việt Nam thu nhỏ” với nhiều loại hình du lịch, từ du lịch nghỉ dưỡng đến du lịch tâm linh, thể thao, MICE... Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 17 triệu lượt khách du lịch năm 2024, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2023 với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, du lịch Quảng Ninh xác định quan điểm, định hướng “Coi du lịch nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển bền vững, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường khách quốc tế".

Quảng Ninh đã tổ chức trên 130 hoạt động, sự kiện, chương trình về văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch. Các sự kiện này được gắn với các bản sắc văn hóa, tài nguyên du lịch của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã có 28 sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch, đã tạo được điểm nhấn, ấn tượng cho du khách khi dừng chân ở Quảng Ninh.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có rất nhiều sự kiện du lịch đã được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế như: Carnaval Hạ Long Hè 2023; Hội nghị phát triển du lịch Quảng Ninh năm 2023; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2023; Giải Marathon VN Express 2023; Chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023); Chương trình biểu diễn thời trang của Đoàn Hoa hậu Hoà bình Quốc tế tại Hạ Long trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình Quốc tế; Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản; Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15; Giải Marathon Hạ Long Heritage…

Chỉ tính 10 tháng năm 2023, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đón gần 14 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, tiến gần đến mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách cả năm 2023.

Cả năm 2023, dự kiến tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 15,5 triệu lượt, tăng 33,6% cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 48% cùng kỳ.

Ngày 13/11, siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đem theo gần 2.700 du khách châu Âu, Mỹ.

Ngày 13/11, siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đem theo gần 2.700 du khách châu Âu, Mỹ.

Đặc biệt, trong tháng 11/2023, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón hàng nghìn du khách châu Âu, Mỹ, Trung Quốc đến thăm Vịnh Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh.

Cụ thể, ngày 13-14/11, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 2 siêu du thuyền 5 sao chở theo gần 3.400 du khách châu Âu, Mỹ. Ngay sau khi cập cảng, du khách đã rời tàu tham gia hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng như: Bảo tàng Quảng Ninh, City tour trải nghiệm văn hoá, ẩm thực và nhiều điểm du lịch khác tại thành phố Hạ Long. Đoàn khách cũng sẽ tham quan Thủ đô Hà Nội và làng quê thuộc huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Và mới đây, ngày 28/11, tàu Zhao Shang Yi Dun (Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đưa hơn 700 du khách tới thăm Vịnh Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh qua đường biển đầu tiên trong năm 2023.

Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Nga.

Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Nga.

Có thể thấy rằng, để có những kết quả này, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ; khai thác tối đa lợi thế mới từ hệ thống giao thông chiến lược đã đi vào hoạt động. Đặc biệt là đẩy mạnh thu hút du lịch tâm linh, văn hóa ngay từ những tháng đầu năm. Cùng đó, thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ đa dạng, độc đáo có sức cạnh tranh cao.

Phát huy kết quả này, ngày 27/11/2023, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 17 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Tổ hợp Sun World Hạ Long - điểm du lịch ưa thích của nhiều du khách trong hành trình khám phá Vịnh di sản.

Tổ hợp Sun World Hạ Long - điểm du lịch ưa thích của nhiều du khách trong hành trình khám phá Vịnh di sản.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đang triển khai, cụ thể là đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ vào các địa bàn trọng điểm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Vân Đồn, Móng Cái...

Cùng đó, sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tăng mức chi tiêu và doanh thu du lịch; tập trung phát triển mạnh thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc. Xây dựng các hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, gắn kết du lịch với các ngành bán lẻ, dịch vụ ăn uống, nhà hàng - khách sạn, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng trong phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động trong phát triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Nét đẹp của vùng đất Yên Tử, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tân

Nét đẹp của vùng đất Yên Tử, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tân

Theo kế hoạch, Tỉnh cũng sẽ xây dựng, thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình nhằm thu hút mọi nguồn lực phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển bền vững.

Tin bài liên quan