Buổi tiếp Tập đoàn JTA, Qatar, cùng đối tác đến thăm, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Quảng Ninh. Nguồn: Quảng Ninh Portal.

Buổi tiếp Tập đoàn JTA, Qatar, cùng đối tác đến thăm, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Quảng Ninh. Nguồn: Quảng Ninh Portal.

Quảng Ninh liên tiếp đón nhà đầu tư FDI đến tìm hiểu cơ hội hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn JTA, Qatar cùng các đối tác; Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) Jan Jambon cùng hơn 30 doanh nghiệp mới đây đã có buổi thăm, làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây có buổi làm việc với ông Amir Salemizadeh, Tổng giám đốc Tập đoàn JTA, Qatar, cùng các đối tác đến thăm, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Quảng Ninh (ngày 14/9).

Tại buổi làm việc, ông Cao Tường Huy đã thông tin khái quát đến ông Amir Salemizadeh cùng đoàn công tác Tập đoàn JTA, Qatar, về những thành tựu, tiềm năng, lợi thế và các chính sách, ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển của cả nước; là tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn với nền hành chính hiện đại, quản trị địa phương theo hướng bền vững phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả và là điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế, ông Huy nhấn mạnh.

Quảng Ninh sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế riêng có, như vịnh Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới; khai trường khai thác than, là tỉnh duy nhất có đường biên giới cả trên bộ, dưới biển với thị trường hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc; tỉnh có 5 khu kinh tế và các khu công nghiệp - là nơi đang có hàng trăm nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng nguồn vốn đầu tư đạt trên 11 tỷ USD; nơi có hơn 6.000 km2 mặt biển, thuận lợi phát triển điện gió…

Ngoài các thế mạnh, tiềm năng, hội tụ các đặc điểm như một “Việt Nam thu nhỏ”, Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ từ cao tốc, cảng biển đến sân bay kết nối thuận lợi khu vực và quốc tế. Tỉnh có nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư.

Quảng Ninh mong muốn nhận được sự quan tâm đến từ các nhà đầu tư Qatar, đến nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư mà tỉnh đang ưu tiên thu hút như: công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp sử dụng công nghệ cao; nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch…

Ông Huy khẳng định: “Tỉnh sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ; là đối tác tin cậy của doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn JTA đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội, quyết định đầu tư và hoạt động lâu dài, có hiệu quả cao tại đây”.

Ông Amir Salemizadeh, người đồng sáng lập, Tổng giám đốc Tập đoàn JTA, Qatar bày tỏ ấn tượng về những tiềm năng phát triển của Quảng Ninh. Thông qua chuyến thăm, khảo sát lần này, ông mong muốn sẽ sớm triển khai đầu tư dự án tại Quảng Ninh trong các lĩnh vực du lịch, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo…

Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng ông Amir Salemizadeh Tổng giám đốc Tập đoàn JTA, Qatar, bức tranh về vịnh Hạ Long. Nguồn: Quảng Ninh Portal.
Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng ông Amir Salemizadeh Tổng giám đốc Tập đoàn JTA, Qatar, bức tranh về vịnh Hạ Long. Nguồn: Quảng Ninh Portal.

Những năm gần đây, Quảng Ninh đang được biết đến là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển, là tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn với nền hành chính hiện đại, quản trị địa phương theo hướng bền vững phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả và là điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, vào ngày 13/9, ông Cao Tường Huy cũng đã có buổi làm việc với ông Jan Jambon, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Văn hóa, Công nghệ thông tin và Quản lý cơ sở vật chất Vùng Flanders, Vương quốc Bỉ cùng hơn 30 doanh nghiệp đang có chuyến thăm, nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

Các nhà đầu tư đến từ Vương quốc Bỉ được xác định một trong những đối tác chiến lược của Quảng Ninh. Trên tinh thần hợp tác toàn diện, Quảng Ninh mong muốn nhận được sự quan tâm đến từ các nhà đầu tư Bỉ.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) cũng đã giới thiệu khái quát một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, đồng thời mong muốn được tiếp cận, mở rộng đầu tư, phát triển tại Quảng Ninh.

Ông Jan Jambon Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) chia sẻ, Quảng Ninh là địa phương trọng điểm phát triển, đầu tàu kinh tế ở phía Bắc Việt Nam; Flanders cũng là vùng trọng điểm kinh tế của Bỉ khi đóng góp đến 70% ngân sách quốc gia. Cả 2 vùng có nhiều điểm tương đồng như: động lực phát triển của quốc gia và khu vực, sở hữu cảng biển, phát triển du lịch và công nghiệp. Bộ trưởng Bỉ đề nghị, Flanders và Quảng Ninh cần tăng cường kết nối, hợp tác liên vùng, thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực như khu công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp…

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp đón và làm việc với hơn 80 lượt đoàn khách nước ngoài, trong đó 60 lượt đoàn đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, gấp 2 lần cùng kỳ. Như: Tập đoàn Lite-On Technology (Đài Loan), Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Đoàn doanh nghiệp điện tử Đài Loan (Trung Quốc), Tập đoàn Adani và Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam…Tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị, tham dự trên 10 hội nghị xúc tiến đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp có quy mô lớn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có nhiều tập đoàn lớn, nhà đầu tư nước ngoài đã và đang hoạt động hiệu quả tại các KCN ở Quảng Ninh như Tập đoàn Hateco, Tập đoàn Amata, Công ty TNHH Autoliv Asia ROH (Thụy Điển)…

Tin bài liên quan