Ảnh: Thành Nguyễn.

Ảnh: Thành Nguyễn.

Quý II/2022, cả nước có 80 dự án căn hộ đủ điều kiện mở bán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin trên được Bộ Xây dựng đưa ra mới đây, theo đó cả nước có 80 dự án với 27.160 căn đủ điều kiện mở bán, bằng 262% so với quý I/2022.

Trong số này, miền Bắc có 27 dự án với 9.729 căn, miền Trung có 18 dự án với 3.738 căn, miền Nam có 35 dự án với 13.693 căn.

Riêng tại Hà Nội, có 4 dự án với 2.240 căn và TP.HCM có 12 dự án với 8.284 căn.

Trong quý II, cả nước có 69.079 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công, bằng 340% so với quý I/2022 và 230% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, miền Bắc có 15.223 giao dịch, miền Trung có 19.565 giao dịch, miền Nam có 34.291 giao dịch. Riêng Hà Nội có 1.317 giao dịch, TP.HCM có 8.284 giao dịch thành công.

Với phân khúc đất nền, cả nước có 213.018 giao dịch thành công, bằng 138,7% so với quý I/2021. Trong đó, miền Bắc có 39.451 giao dịch, miền Trung có 69.088 giao dịch, miền Nam có 104.479 giao dịch.

Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm, trong quý II/2022, Bộ đã thẩm định 680 căn nhà ở (bằng 48,2% so với quý I/2022); 0 căn hộ du lịch (bằng quý I/2022); 830 căn biệt thự du lịch (bằng 153,7% so với quý I/2022); 150 căn văn phòng kết hợp lưu trú (quý I/2022 là 0 căn).

Đã có 15 dự án được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong đó, có 9.952 căn nhà ở (bằng 84% so với quý I/2022); 0 căn biệt thự du lịch, 0 căn văn phòng kết hợp lưu trú (quý I/2022 2 phân khúc này đều là 0 căn)

Tin bài liên quan