SABECO (SAB): Từ “di sản” đến tương lai xanh

SABECO (SAB): Từ “di sản” đến tương lai xanh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Sau dấu mốc 150 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) không chỉ nhìn lại hành trình từ một xưởng nước đá nhỏ thành biểu tượng quốc gia, mà còn công bố những cam kết mới về phát triển bền vững, gắn tăng trưởng doanh nghiệp với tiến bộ quốc gia trong dài hạn.

150 năm cùng đất nước: Từ xưởng nước đá đến biểu tượng quốc gia

Tiền thân của SABECO là một xưởng nước đá và bia tại Sài Gòn được thành lập năm 1875, phục vụ nhu cầu đồ uống mát lạnh của cư dân vùng đất khi đó còn mang đậm dấu ấn thuộc địa. Từ nền tảng khiêm tốn đó, doanh nghiệp dần trở thành một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, với các thương hiệu quen thuộc như Bia Sài Gòn và 333 gắn với nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Suốt chiều dài lịch sử hiện đại của Việt Nam - từ giai đoạn thuộc địa, chiến tranh, thống nhất đất nước, tới công cuộc Đổi mới và hội nhập - SABECO vừa là nhân chứng, vừa là “bạn đồng hành” của nền kinh tế. Những chai bia mang thương hiệu Việt có mặt trong các buổi sum họp gia đình, lễ Tết, từ thành thị tới nông thôn, trở thành một phần của ký ức tập thể.

Bước sang cột mốc 150 năm, SABECO lựa chọn cách kỷ niệm khác biệt: biến một sự kiện “sinh nhật” thành một chiến dịch kéo dài cả năm, kết hợp tái định vị thương hiệu với thông điệp phát triển bền vững và đồng hành cùng đất nước. Chiến dịch “150 Years of a Living Legacy: Ever Growing, Ever Reaching” được thiết kế như một cuộc hành trình xuyên Việt, kết nối di sản bia với cộng đồng địa phương và câu chuyện phát triển của từng vùng đất.

“Di sản trên hành trình” (Legacy On The Move) là điểm nhấn nổi bật: một triển lãm di động trên xe buýt, kết hợp giữa bảo tàng thu nhỏ và tour thành phố, đi qua 9 tỉnh, thành phố từ TP.HCM tới Hà Nội trong 2 tháng. Bên trong, du khách trải nghiệm lịch sử 150 năm của SABECO, quá trình hiện đại hóa sản xuất, các sáng kiến môi trường và câu chuyện gắn bó với cộng đồng. Các trạm dừng được bố trí máy tái chế thông minh cho lon, chai, khuyến khích tiêu dùng xanh ngay trong hoạt động trải nghiệm.

Song hành cùng hành trình xe buýt là chuỗi sự kiện “Legacy Nights” tại TP.HCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội - nơi người dân được “đi bộ” qua 5 không gian: từ hành trình 150 bước di sản, khu trưng bày các thương hiệu Bia Saigon, 333, Lạc Việt, tới khu Legacy of Stewardship nhấn mạnh thông điệp phát triển bền vững.

Ở góc độ cộng đồng, SABECO phối hợp với Báo Đại đoàn kết và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Giải thưởng Đại sứ tiến bộ quốc gia, vinh danh 150 “người hùng thầm lặng” đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước, trong đó 15 câu chuyện truyền cảm hứng nhất được cộng đồng bình chọn trực tuyến. Các hạng mục giải thưởng được thiết kế bám sát các trụ cột phát triển bền vững của SABECO, từ môi trường, xã hội đến quản trị.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO nhấn mạnh, chiến dịch 150 năm là dịp tri ân quá khứ, là lời cam kết cho tương lai: doanh nghiệp muốn được ghi nhớ “không chỉ vì những gì đã nấu ra, mà còn vì những gì đã đóng góp cho câu chuyện Việt Nam”.

Chiến lược ESG: Từ cam kết Net Zero 2050 đến những con số cụ thể

Bước vào giai đoạn mới, SABECO đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành bia nội địa, hướng tới tiêu chuẩn toàn cầu về bền vững, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn đa quốc gia và áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn.

Nếu hành trình 150 năm kể câu chuyện “đi cùng đất nước”, thì chiến lược ESG của SABECO cho thấy cách doanh nghiệp chuyển hóa di sản đó thành hành động cụ thể trong bối cảnh mới: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Môi trường: Năng lượng tái tạo, nước và kinh tế tuần hoàn

Từ năm 2023, SABECO đã ký biên bản ghi nhớ với SP Group để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại 9 nhà máy, nâng tổng số nhà máy sử dụng năng lượng mặt trời lên 17/26, tương ứng gần 2/3 mạng lưới sản xuất. Hệ thống này dự kiến cung cấp khoảng 23% nhu cầu điện tại các nhà máy tương ứng gần 25 triệu kWh mỗi năm, giúp giảm khoảng 18.000 tấn CO₂ thải ra môi trường, đóng góp cho lộ trình Net Zero 2050 mà doanh nghiệp đã công bố.

Theo các số liệu mới nhất được công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025, đến cuối năm 2024, khoảng 64% nhà máy của SABECO đã được lắp đặt hệ thống điện mặt trời, giúp 40-41% tổng năng lượng sử dụng trong sản xuất bia đến từ nguồn tái tạo. Cùng với đó, 64,22% chất thải được tái chế hoặc tái sử dụng, mức tiêu thụ nước trên mỗi đơn vị sản phẩm giảm 7,3% so với năm 2023, tổng phát thải khí nhà kính giảm 9,3% so với đường cơ sở.

Một thống kê khác cho thấy, trong hai năm, SABECO đã giảm mức sử dụng nước từ khoảng 3 lít nước cho mỗi lít bia xuống còn 2,6 lít, đồng thời giảm hệ số phát thải khí nhà kính từ 9,18 kg CO₂e/hl xuống 7,76 kg CO₂e/hl. Trong khi đó, điện từ năng lượng mặt trời đã tăng gấp đôi khi 12 trong số 26 nhà máy được lắp đặt hệ thống mái nhà năng lượng mặt trời.

Những con số này là minh chứng cho việc SABECO không chỉ dừng ở khẩu hiệu “bảo vệ môi trường”, mà đang chuyển dần mô hình hoạt động sang hướng kinh tế tuần hoàn: bao bì bền vững, tái chế vỏ lon, thu hồi nước, chuyển đổi sang nồi hơi sinh khối và xe nâng dùng LPG thay dầu, qua đó giảm thêm hàng ngàn tấn CO₂ mỗi năm.

Song song, SABECO tham gia các sáng kiến như PRO Vietnam và triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với bao bì, từ khâu thiết kế đến thu gom, xử lý sau tiêu dùng.

“Hành Trình Di Sản” đưa người dân Đắk Lắk khám phá những ngóc ngách của thành phố Buôn Ma Thuột qua trải nghiệm mới mẻ

“Hành Trình Di Sản” đưa người dân Đắk Lắk khám phá những ngóc ngách của thành phố Buôn Ma Thuột qua trải nghiệm mới mẻ

Xã hội: Cộng đồng là “thước đo” của bền vững

Trụ cột xã hội trong chiến lược ESG của SABECO thể hiện trong nhiều chương trình cộng đồng quy mô toàn quốc: từ chuỗi “Việt Nam thắng vàng”, “Bia Saigon - Đồng hành cùng bóng đá Việt”, đến các chương trình hỗ trợ sinh kế, an sinh và khuyến khích tiêu dùng xanh ở địa phương.

Nổi bật, trong giai đoạn 2023-2024, doanh nghiệp đã lắp đặt hơn 100 km đèn đường năng lượng mặt trời tại 34 tỉnh, thành phố, mang lại lợi ích trực tiếp cho an toàn giao thông và tiết kiệm ngân sách địa phương. Đồng thời, thông qua chương trình “63 tỉnh, một Tết” hỗ trợ khoảng 37.500 người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 30 sân thể thao cộng đồng.

Chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững, ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên HĐQT SABECO khẳng định: “Doanh nghiệp chỉ có thể bền vững nếu cộng đồng xung quanh cùng phát triển”.

Quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau” cũng là lý do SABECO xây dựng Giải thưởng “Đại sứ Tiến bộ Quốc gia” như một phần trong chiến dịch 150 năm: thay vì chỉ nói về mình, doanh nghiệp chọn kể câu chuyện của 150 cá nhân bình dị, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong cộng đồng.

“Hành Trình Di Sản” và “Đêm Di Sản” do SABECO tổ chức thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

“Hành Trình Di Sản” và “Đêm Di Sản” do SABECO tổ chức thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Quản trị: thể chế hóa phát triển bền vững

Ở trụ cột quản trị, SABECO hướng tới chuẩn mực quốc tế về minh bạch và quản trị rủi ro. Tất cả các nhà máy đều đạt chứng nhận ISO về an toàn thực phẩm và quản lý môi trường; chuỗi cung ứng được đánh giá trên bộ tiêu chí ESG, nhà cung cấp phải tuân thủ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt về lao động, môi trường và đạo đức kinh doanh. Doanh nghiệp đồng thời vận hành các kênh tố cáo nội bộ, cơ chế chống tham nhũng và xung đột lợi ích, tăng cường tính minh bạch trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, năm 2024, SABECO lần đầu công bố báo cáo phát triển bền vững độc lập theo chuẩn mực GRI và thành lập Ủy ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT. Các chỉ tiêu ESG được tích hợp vào KPI của nhiều bộ phận, biến phát triển bền vững từ khẩu hiệu thành tiêu chí vận hành và đánh giá hiệu quả.

Nhờ những bước đi này, SABECO nhiều năm liền nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam, được vinh danh trong bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu về ESG do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức trong, ngoài nước công bố.

Từ di sản 150 năm đến tương lai xanh của ngành bia Việt

Bước vào giai đoạn mới, SABECO đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành bia nội địa, hướng tới tiêu chuẩn toàn cầu về bền vững, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn đa quốc gia và áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hơn 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.580 tỷ đồng, tập trung vào ba trụ cột: tối ưu thương mại, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và đẩy mạnh chiến lược ESG. Trong đó, chuyển đổi xanh và hiệu quả năng lượng được coi là “đòn bẩy kép” vừa giảm chi phí vận hành, vừa gia tăng uy tín với người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Ngay trong những hoạt động kỷ niệm 150 năm, SABECO đã “cài” thông điệp bền vững vào từng chi tiết: từ nghệ thuật sắp đặt bằng đá tái chế từ lon bia trong không gian “di sản kết nối”, tới các trạm tái chế thông minh, hoạt động truyền thông về phân loại rác và tiêu dùng có trách nhiệm diễn ra song song với các chương trình văn hóa, âm nhạc. Đây là cách doanh nghiệp dùng chính sức mạnh thương hiệu để tạo thay đổi hành vi ở quy mô cộng đồng.

Theo ông Lester Tan, “tinh thần cùng nhau vươn lên” là sợi dây nối quá khứ và tương lai của SABECO: từ những người thợ nấu bia đầu tiên ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19, đến đội ngũ kỹ sư, chuyên gia ESG vận hành hệ thống năng lượng tái tạo và dự án kinh tế tuần hoàn ngày nay. Trong bức tranh đó, phát triển bền vững không phải là chi phí, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn.

Từ góc độ chính sách, chiến lược của SABECO cũng “cùng nhịp” với định hướng quốc gia: Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, lộ trình triển khai EPR đối với bao bì. Việc một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bia chủ động đầu tư năng lượng tái tạo, tối ưu tài nguyên nước, giảm phát thải và thể chế hóa ESG trong quản trị nội bộ tạo ra hiệu ứng lan tỏa đáng kể trong ngành đồ uống và thực phẩm.

Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các thương hiệu có trách nhiệm, thị trường xuất khẩu siết chặt tiêu chuẩn ESG, câu chuyện 150 năm của SABECO đang chuyển dịch từ “di sản bia” sang “di sản bền vững”. Từ xưởng nước đá nhỏ ở Sài Gòn, doanh nghiệp đứng trước cơ hội viết tiếp hành trình cùng đất nước - lần này là trên bản đồ tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Nhìn lại 150 năm qua, SABECO đã đi cùng những đổi thay lớn của Việt Nam. Nhìn về phía trước, các con số về năng lượng tái tạo, nước, phát thải và cộng đồng cho thấy, doanh nghiệp đang cố gắng để hành trình “đồng hành cùng đất nước” trong thế kỷ 21 không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết được đo bằng dữ liệu, chuẩn mực và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Tin bài liên quan