SDH trước áp lực có lãi năm 2013

SDH trước áp lực có lãi năm 2013

(ĐTCK) Cuối tuần qua, ĐHCĐ CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH) đã nhất trí thông qua việc hoàn nhập 26 tỷ đồng lợi nhuận để lại từ năm 2010 vào lợi nhuận của năm 2013.

Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2013 với tổng doanh thu đạt 247,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 39,7 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản hoàn nhập từ năm 2010). Lãnh đạo SDH cho biết, nguồn lợi nhuận 26 tỷ đồng trong năm 2010 là để mua lại cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, theo quy định Công ty chỉ được mua cổ phiếu quỹ khi có nguồn thặng dư. Trong khi 2 năm 2011 - 2012, Công ty thua lỗ nên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ  không thực hiện được và số tiền này sẽ được hoàn nhập trong năm 2013.

SDH trước áp lực có lãi năm 2013 ảnh 1

SDH tìm cửa thoát lỗ bằng chuyển nhượng một số dự án BĐS

Tuy nhiên, một số cổ đông thắc mắc là tại sao nguồn thặng dư từ năm 2010 lại không hoàn nhập ngay vào năm 2011, 2012, mà phải chờ đến năm 2013 mới thực hiện. Về vấn đề này, lãnh đạo SDH giải thích, khoản tiền này như một nguồn dự phòng và Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng. SDH đã 2 năm liên tiếp thua lỗ (năm 2011 lỗ hơn 1 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 68 tỷ đồng) nên Công ty đang đứng trước áp lực buộc phải có lãi trong năm 2013 để tránh nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc. Thực tế, với việc thua lỗ trong 2 năm liên tiếp, cổ phiếu SDH đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 10/4/2013.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về giải pháp thoát lỗ, lãnh đạo SDH khẳng định, ngoài khoản lợi nhuận được hoàn nhập nói trên, Công ty đã tìm được đối tác để chuyển nhượng một số dự án bất động sản trong năm nay. SDH đã đầu tư khá nhiều dự án bất động sản và nhiều dự án đã trì trệ 2 - 3 năm nay như Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II (Bắc Ninh), Dự án số 5 Lạc Long Quân (Hà Nội)... ĐHCĐ Công ty cũng nhất trí thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2013, tổng cộng 390 triệu đồng. Năm 2012, vì Công ty thua lỗ nên Hội đồng quan trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.