Sẽ có "chợ" giao dịch trái phiếu vào tháng 7/2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, tháng 7 tới sẽ khai trương sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp để tăng thanh khoản cho thị trường, tạo dựng lại niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp.
Nhà đầu tư sắp được giao dịch trái phiếu doanh nghiệp qua thị trường thứ cấp (sàn giao dịch tập trung) - Ảnh minh hoạ

Nhà đầu tư sắp được giao dịch trái phiếu doanh nghiệp qua thị trường thứ cấp (sàn giao dịch tập trung) - Ảnh minh hoạ

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2023 của Bộ Tài chính tổ chức chiều 16/6, báo chí tiếp tục đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Tài chính liên quan đến lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể là áp lực trái phiếu đáo hạn, bảo vệ quyền lợi cho trái chủ, các giải pháp thúc đẩy thị trường này ổn định và phát triển...

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua, do nhiều khó khăn của thị trường và các khó khăn nội tại, nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu cũng gặp khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đến hạn.

Mặt khác, một số vụ việc vi phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp bị xử lý (nhất là vụ việc Ngân hàng SCB vào tháng 10/2022) đã làm phát sinh tâm lý tiêu cực của thị trường và làm cho các doanh nghiệp khó phát hành trái phiếu mới để tiếp tục sản xuất kinh doanh cũng như thanh toán trái phiếu đến hạn.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định của các nghị định về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để giải quyết những khó khăn tạm thời cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời khôi phục niềm tin của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

"Trên thực tế, từ khi Nghị định 08 được ban hành, nhiều doanh nghiệp đã phát hành được trái phiếu, đồng thời có căn cứ pháp lý để thoả thuận với trái chủ về việc tái cơ cấu nợ trái phiếu, hoán đổi nợ hoặc gia hạn trái phiếu", ông Dương nói.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) trả lời tại Họp báo chiều 16/6 (Ảnh: M.M)

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) trả lời tại Họp báo chiều 16/6 (Ảnh: M.M)

Khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, Bộ Tài chính thường xuyên có văn bản đôn đốc doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng trong thanh toán trái phiếu; trường hợp có khó khăn trong việc thanh toán thì phải cân đối nguồn tiền trả nợ và chủ động đàm phán với trái chủ để cơ cấu lại khoản nợ.

Đồng thời, Bộ Tài chính khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động công bố, minh bạch thông tin để nhà đầu tư nắm được tình hình doanh nghiệp, từ đó có căn cứ đưa ra các quyết định đầu tư.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an để chủ động tuyên truyền phổ biến chính sách về trái phiếu, tăng niềm tin với các nhà đầu tư; đồng thời, xử lý các vụ việc tung thông tin thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường.

Ông Dương hy vọng những giải pháp đã triển khai cùng với sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp, đồng thời với tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tốt hơn thì sẽ dần dần tái cơ cấu các khoản nợ và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông Dương khẳng định, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định thanh khoản thị trường, giải quyết khó khăn về vốn cho nền kinh tế và doanh nghiệp, ví dụ chính sách giảm lãi suất cho vay để doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn... từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Cùng với đó, các chính sách liên quan đến thị trường bất động cũng đã được Chính phủ chỉ đạo Tổ công tác do Bộ Xây dựng chủ trì như tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản, triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội… qua đó đã trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giúp các dự án của doanh nghiệp bất động sản khẩn trương hoàn thành và đưa ra bán sản phẩm để thu hồi tiền, giúp doanh nghiệp có nguồn để thanh toán trái phiếu.

Thông tin thêm về lĩnh vực trái phiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, khó khăn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến từ nội tại của một số doanh nghiệp và xuất phát từ cả thực trạng kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi họp báo (Ảnh: M.M)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi họp báo (Ảnh: M.M)

Do đó, để khắc phục được những khó khăn này phải có giải pháp đồng bộ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn nhưng với những giải pháp quyết liệt của Chính phủ, kinh tế vĩ mô được ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Đây chính là điểm tựa vững chắc để tiếp tục đưa nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo sản xuất kinh doanh, khôi phục thị trường.

Thứ trưởng cũng khẳng định, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đến cùng trong thanh toán trái phiếu, theo quy định của pháp luật. Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính đã có những chỉ đạo để các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với những gì đã cam kết.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tháng 7 tới đây sẽ khai trương sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, từ đó làm tăng thanh khoản thị trường, giúp giao dịch thuận lợi hơn, từ đó tạo dựng lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Tại buổi toạ đàm “Khơi thông dòng vốn trên thị trường chứng khoán” do báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức sáng 15/6, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, tháng 7 tới đây sẽ vận hành thị trường thứ cấp trái phiếu riêng lẻ.

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán kỳ vọng thị trường thứ cấp giao dịch trái phiếu riêng lẻ sẽ góp phần tháo gỡ được nút thắt trên thị trường này. "Khi thị trường này vận hành thì vai trò các công ty chứng khoán thành viên rất quan trọng trong việc kiểm soát tốt các nhà đầu tư khi tham gia đúng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp", bà Bình nói.

Tin bài liên quan