Đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) chất vấn Phó thủ tướng Lê Minh Khái sáng 8/6.

Đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) chất vấn Phó thủ tướng Lê Minh Khái sáng 8/6.

Bất động sản đóng băng, trái phiếu khủng hoảng, đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nêu thực trạng thị trường bất động sản bị đóng băng, trái phiếu doanh nghiệp khủng hoảng khiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận vốn, đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) chất vấn Phó thủ tướng Lê Minh Khái về trách nhiệm quản lý và giải pháp tháo gỡ.

Sáng 8/6, Quốc hội bước vào phiên chất vấn cuối cùng sau 2,5 ngày liên tục diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp. Các đại biểu tiếp tục nêu câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và các thành viên Chính phủ.

Nêu câu hỏi chất vấn đến Phó thủ tướng Lê Minh Khái, đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) nói rằng, thời gian qua thị trường bất động sản đóng băng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp khủng hoảng khiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận vốn.

Dẫn số liệu về khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2023 rất lớn, tới gần 290.000 tỷ đồng, trong đó quý III lớn nhất với 103.000 tỷ đồng, đại biểu băn khoăn khi nhiều doanh nghiệp bất động sản chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

"Việc này đã gây bức xúc cho nhiều người dân, làm sụt giảm niềm tin vào thị trường của nhà đầu tư, khiến việc huy động vốn trái phiếu mới thấp, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội", đại biểu Sùng A Lềnh nhấn mạnh.

Từ đó, ông Lềnh "đề nghị Phó thủ tướng cho biết trách nhiệm các cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề này? Quan điểm chỉ đạo và giải pháp căn cơ nào để thúc đẩy phát triển an toàn, lành mạnh thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp?".

Sáng 8/6, Quốc hội bước vào phiên chất vấn cuối cùng sau 2,5 ngày chất vấn liên tục

Sáng 8/6, Quốc hội bước vào phiên chất vấn cuối cùng sau 2,5 ngày chất vấn liên tục

Trả lời chất vấn, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhận định, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, cùng với các khó khăn khác đã ảnh hưởng đến điều hành kinh tế vĩ mô và hoạt động của doanh nghiệp. Việc này xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong xử lý trái phiếu thời gian qua chủ yếu do quản lý khâu quản lý luân chuyển, sử dụng dòng tiền, nhiều doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính chưa hợp lý. Hậu quả là một số trường hợp vi phạm đã bị ngành công an điều tra, truy tố.

Thứ hai, thị trường trái phiếu cũng chưa bền vững về cơ cấu, vẫn nghiêng về các thị trường rủi ro như bất động sản.

Thứ ba, trái phiếu huy động mới còn thấp là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19 khó khăn về tài chính, nên thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng rất khó khăn.

Riêng về bất động sản, Phó Thủ tướng nhận định thị trường này khó khăn còn do nguyên nhân về pháp lý, cơ cấu sản phẩm bất cân xứng (sản phẩm bất động sản bình dân thiếu, sản phẩm giá cao lại thừa), ngoài ra còn liên quan đến năng lực chủ đầu tư...

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn sáng 8/6.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn sáng 8/6.

Nói về giải pháp khắc phục, Phó thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã lập tổ công tác do hai Phó thủ tướng làm tổ trưởng để nghiên cứu, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đưa ra giải pháp.

Hai tổ công tác này cũng đã có báo cáo, Chính phủ sẽ chỉ đạo để gỡ khó cho thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đi vào hoạt động thông suốt.

Trong điều hành quản lý trực tiếp, Chính phủ đã ban hành, điều chỉnh nhiều văn bản pháp luật như Nghị định 65, đã chỉ đạo chi tiết từng dự án bất động sản...

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cho rằng, các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động này minh bạch, đi đôi với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thông tin thêm về hiệu quả của chính sách quản lý, Phó thủ tướng nói rằng, trong quý I/2023, mặc dù còn khó khăn nhưng cơ quan quản lý nhà nước đã ổn định tình hình và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hai thị trường này.

"Biện pháp tháo gỡ dựa trên tinh thần thúc đẩy trách nhiệm của các bên theo hợp đồng dân sự; đồng thời với sự tham gia kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước để thúc đẩy thực hiện cam kết theo nghĩa vụ; nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi người dân và nhà đầu tư", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tin bài liên quan