Singapore: Bùng nổ du lịch cứu đất nước khỏi suy thoái

Singapore: Bùng nổ du lịch cứu đất nước khỏi suy thoái

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Singapore tự tin rằng sự phục hồi của du lịch của nước này sẽ giúp nền kinh tế của quốc đảo tránh được suy thoái trong năm nay bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu đang ảm đạm.

Các nhà chức trách Singapore giữ nguyên dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ trong khoảng từ 0,5% đến 2,5% trong năm 2023.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cũng đã công bố số liệu ước tính mới nhất cho thấy GDP quốc đảo này trong quý đầu tiên của năm 2023 giảm 0,4% so với quý IV/2022, tốt hơn một chút so với mức dự báo của các nhà kinh tế rằng GDP nước này sẽ giảm 0,7%.

Yong Yik Wei, chuyên gia kinh tế trưởng của MTI cho biết: “Chúng tôi không mong đợi suy thoái kỹ thuật trong năm nay. Nhưng với những rủi ro trên thị trường và triển vọng kinh tế suy yếu như hiện nay, chúng tôi không thể loại trừ khả năng có thể có một số quý tăng trưởng âm so với quý trước trong năm nay".

Dự báo nền kinh tế Singapore giảm 0,4% trong quý I/2023. Nguồn: Bloomberg.

Dự báo nền kinh tế Singapore giảm 0,4% trong quý I/2023. Nguồn: Bloomberg.

Đồng đô la Singapore cũng chỉ giảm 0,1% so với đồng bạc xanh, khi báo cáo ước tính mới nhất cho thấy con số GDP quý đầu tiên tốt hơn một chút so với dự kiến.

Trong khi MTI thừa nhận rằng những rủi ro làm nền kinh tế toàn cầu suy giảm đã tăng lên và chúng có thể ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động tiêu dùng và đầu tư kinh doanh, bà Yong cho biết, lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục phục hồi và sẽ giúp hỗ trợ cho một số hoạt động của nền tăng trưởng nhất là lĩnh vực việc làm.

MTI cho biết, triển vọng của ngành hàng không và du lịch của Singapore vẫn rất lạc quan, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động vận tải, nhà hàng, khách sạn, và các hoạt động vui chơi giải trí.

Quan điểm Singapore vẫn sẽ có tăng trưởng kinh tế được đưa ra bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu đang xấu đi, trong đó nền kinh tế Mỹ có khả năng gặp nhiều khó khăn do bế tắc trong các cuộc đàm phán về trần nợ công khiến Fitch Ratings đánh giá tiêu cực đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến ​​từ Trung Quốc có nghĩa là sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới từ việc mở cửa trở lại của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn chưa thành hiện thực.

Nền kinh tế Singapore chủ yếu dựa vào thương mại và dễ bị tổn thương trước những cú sốc do gián đoạn thương mại, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc, đối tác thương mại số 1 của quốc đảo này.

Trong một tuyên bố riêng mới đây, Enterprise Singapore cho biết họ dự kiến hoạt động ​​xuất khẩu hàng hóa nội địa của Singapore (ngoại trừ dầu mỏ) sẽ giảm từ 8 -10% trong năm 2023. Dự báo này dựa trên hiệu suất xuất khẩu kém hơn mong đợi, với số lượng các chuyến hàng xuất đi ghi nhận sự sụt giảm hàng tháng mạnh từ đầu năm đến nay.

Bà Yong của MTI cho biết: “Ngay cả khi nền kinh tế Singapore rơi vào suy thoái kỹ thuật, nền kinh tế vẫn sẽ có lực đỡ từ lĩnh vực sản xuất và thương mại, dịch vụ".

Tin bài liên quan