Thị trường đã tạo ra cơ hội hiếm có cho những NĐT mới, cũng như những người biết đón đúng thời cơ.

Thị trường đã tạo ra cơ hội hiếm có cho những NĐT mới, cũng như những người biết đón đúng thời cơ.

Sóng cả nhớ vững tay chèo

Có thể nói, TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ. Cổ phiếu đồng loạt tăng giá mạnh sau một giai đoạn suy giảm sâu, kéo dài hơn một năm qua. Bắt đầu từ mức đáy 235,5 điểm ngày 24/2/2009, VN-Index đã tăng thêm 111,57 điểm, đạt 343,88 điểm vào ngày 16/4/2009, tăng 46%. Trong 10 phiên trở lại đây, sàn TP. HCM chứng kiến một khối lượng chứng khoán khổng lồ được chuyển nhượng, đi kèm với nó là giá trị giao dịch đạt mức kỷ lục (trung bình mỗi phiên có 43 triệu đơn vị, trị giá 1.018 tỷ đồng được giao dịch).

Mặc dù đợt suy giảm từ cuối tháng 10/2007 đến tháng 2/2009 đã cuốn đi không biết bao nhiêu tài sản của những NĐT kém may mắn, nhưng thị trường cũng đã tạo ra cơ hội hiếm có cho những NĐT mới, cũng như những người biết đón đúng thời cơ. Phải nói rằng, việc TTCK có xu hướng tăng liên tục trong thời gian qua, cùng với biết bao gương mặt hồ hởi khi đạt được mức lãi sau một chu kỳ đầu tư T+3 bằng tiền lãi gửi tiết kiệm cả năm trời, có sức hút rất lớn đối với những người mới gia nhập thị trường.

Tuy nhiên, mặc dù TTCK là thị trường của niềm tin, nhưng hoạt động nó cũng giống như những cơn sóng biển. Mỗi lớp sóng nối tiếp nhau sẽ giúp cho con sóng lên cao hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra khi gió lặng, không còn lớp sóng phía sau? Tương tự, trên TTCK, giá cổ phiếu tăng là do người mua sau muốn mua nên đặt mua với mức giá cao hơn và tìm được người mua sau mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là người mua sau cùng?

Không thể phủ nhận thị trường đang đón nhận những thông tin lạc quan hơn trước, nhưng liệu những thông tin đó có thực sự tốt để cho hàng loạt cổ phiếu bùng nổ chỉ trong thời gian ngắn? Hay đó chỉ là những thông tin trong một thị trường mà không thể có tin xấu hơn? Và liệu những thông tin đó có phản ánh thái quá vào giá cổ phiếu?

Quan sát diễn biến thị trường trong thời gian qua, tôi cảm thấy việc thị trường tăng mạnh không nằm ngoài ý đồ của các tổ chức lớn, nhất là những tổ chức trong nước. Trong khi đó, khối NĐT nước ngoài vốn là một đối trọng lớn trên TTCK Việt Nam lại có những hành động khá thờ ơ, thậm chí đi ngược lại với xu hướng thị trường. Theo thống kê, khối này đã bán ròng hơn 8 triệu cổ phiếu trong hơn 1 tháng qua. So với khối lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ cũng như khối lượng giao dịch của thị trường, con số này khá nhỏ, nhưng có thể thấy các tổ chức nước ngoài vẫn chỉ coi đây là giai đoạn cơ cấu lại danh mục đầu tư, chứ không phải là cơ hội do những cải thiện về tình hình kinh tế. Như vậy, đến một lúc nào đó, khi một lượng tiền lớn rút dần ra khỏi thị trường, những người đến sau có thể gặp rủi ro nếu giá chứng khoán đổi chiều đi xuống.

Ở đây, tôi không muốn phân tích thị trường sẽ tiếp tục tăng hay điều chỉnh giảm trong thời gian tới, bởi dự đoán thị trường là rất khó. Nhưng tôi muốn đưa ra một lời khuyên cho các NĐT trên thị trường hiện nay, đó là hãy vững tay chèo trước những con sóng. Đừng quá tham lam vượt lên trên những con sóng cao vời vợi, nhưng cũng đừng vội dừng bước trước những điều chỉnh nhỏ của thị trường. Còn những NĐT mới, hãy kiên nhẫn và bổ sung kiến thức, kinh nghiệm nhiều hơn nữa trước khi tham gia. Không phải cứ mua là thắng!