S&P 500 cách đỉnh lịch sử 10%

S&P 500 cách đỉnh lịch sử 10%

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần, trong đó S&P 500 chỉ còn cách đỉnh cao lịch sử 10% giá trị.

Với phiên tăng điểm trong phiên đầu tuần, chỉ số S&P 500 hiện đã đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2008 và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 1.565,15 điểm, được thiết lập trong tháng 10/2007 155,4 điểm, tương đương 10% giá trị.

 

Theo các nhà phân tích, dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giúp cho S&P tiếp tục tăng điểm để hướng đến đỉnh lịch sử, sau khi nó đã giúp chỉ số này có mức tăng 12% kể từ năm nay.

 

Nhân tố giúp S&P tăng mạnh là cổ phiếu Apple, khi cổ phiếu này tiếp tục tăng 2,7%, để lần đầu tiên lên trên 600 USD/cổ phiếu, khi đóng cửa ở mức 601,1 USD/cổ phiếu. Như vậy trong quý vừa qua, cổ phiếu Apple đã có mức tăng ấn tượng đến 50% và mức tăng của Apple sẽ không dừng lại khi nhà sản xuất iPad và iPhone này mới cho biết, sẽ trả cổ tức là 2,65 USD/CP hàng quý, bắt đầu vào tháng Bảy, đồng thời công bố sẽ mua lại 10 tỷ USD cổ phiếu quỹ bắt đầu trong năm tài chính tiếp theo.

 

Thông báo từ Apple đưa ra chưa đầy một tuần sau cuộc kiểm tra của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, các ngân hàng lớn của Mỹ công bố cổ tức lớn hơn dự báo và sẽ bỏ ra hàng tỷ đô la để mua lại cổ phiếu.

 

Các thông tin tích cực trên đã giúp giới đầu tư mạnh dạn bỏ tiền vào chứng khoán, giúp thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên tăng điểm.

 

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJI: DJI) tăng 6,51 điểm (+0,05%), lên 13.239,13. Chỉ số S&P 500 tăng 5,58 điểm (+0,40%), lên 1.409,75. Nasdaq tăng 23,06 điểm (+0,75%), lên 3.078,32.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu lại đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm, 4,47 điểm (-0,07%), xuống 5.961,11 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 3,60 điểm (-0,05%), xuống 7.154,22 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 16,95 điểm (-0,47%), xuống 3.577,95 điểm.

 

Còn  thị trường chứng khoán châu Á có phiên giao dịch trái chiều khi kết thúc phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 12,16 điểm (+0,12%), lên 10.141,99 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 202,56 điểm (-0,95%), xuống 21.115,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 5,45 điểm (+0,23%), lên 2.410,18 điểm.