Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất năm 2012

(ĐTCK) Dù tăng nhẹ trở lại trong phiên tối qua (23/3), nhưng chốt tuần, S&P 500 vẫn mất 0,5% giá trị, mức giảm mạnh nhất kể từ tuần cuối cùng của tháng 12/2011.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại vào phiên cuối tuần (23/3) nhờ nhóm cổ phiếu năng lượng và các cổ phiếu vật liệu cơ bản tăng cao. Như vậy, S&P 500 tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi ngay cả khi nó có tuần thứ 2 giảm điểm kể từ đầu năm.

 

Với mức tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, chốt tuần ở mức 1.397,11 điểm, chỉ số S&P giảm 0,5% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Đây là mức giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tuần cuối cùng của tháng 12/2011. Tuần cuối cùng của tháng 12 năm ngoái, chỉ số này giảm 0,61%. Còn trong tuần giảm đầu tiên của trong năm nay (tuần từ 6-10/2), chỉ số này chỉ giảm nhẹ 0,17%.

 

Một số nhà đầu tư cho rằng, khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh vì nó đã có chuỗi tăng rất mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các chỉ tiêu kỹ thuật cho thấy, chỉ số này chỉ là tạm dừng trên đà tăng điểm hơn là một sự điều chỉnh. Hiện S&P 500 đang được hỗ trợ mạnh tại mức trung bình của 14 ngày là 1.386 điểm. Theo các chuyên gia, nếu xuống đến vùng này, nhiều khả năng S&P 500 sẽ được đẩy tăng trở lại.

 

Trở lại với phiên giao dịch cuối tuần, kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 34,59 điểm (+0,27%), lên 13.080,73 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,33 điểm (+0,31%), lên 1.397,11. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,60 điểm (+0,15%), lên 3.067,92 điểm.

 

Trong tuần, chỉ số Dow Jones giảm 1,2%, S&P 500 mất 0,5%, trong khi Nasdaq tăng 0,4%. Đây là tuần thứ sáu liên tiếp tăng điểm của chỉ số Nasdaq sau khi sụt giảm 0,06% vào đầu tháng trước.

 

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số cũng tìm lại được đà tăng điểm sau phiên giảm mạnh hôm thứ Năm. Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số FTSE 100 của Anh, tăng 9,24 điểm (+0,16%), lên 5.854,89 điểm. Chỉ số DAX của Đức, tăng 14,36 điểm (0,21%), lên 6.995,62 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 3,72 điểm (+0,11%), lên 3.476,18 điểm.

 

Trong khi đó, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Á lại đồng loạt mất điểm trong phiên cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 115,61 điểm (-1,14%), xuống 10.011,47 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 232,76 điểm (-1,11%), xuống 20.668,80 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 26,23 điểm (-1,1%), xuống 2.349,54 điểm.