Ảnh: Reuter

Ảnh: Reuter

S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất năm

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ do giới đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng nợ châu Âu sẽ tái phát.

 

Mối quan ngại về khu vực đồng euro, đặc biệt là Tây Ban Nha, làm lu mờ những gì được dự kiến ​​sẽ là một báo cáo công việc vững chắc vào thứ Sáu.

 

Giới đầu tư lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ sẽ xảy đến với Tây Ban Nha sau khi trái phiếu chính phủ mà quốc gia này đấu thầu hôm thứ Tư có lợi suất lên mức rất cáo. Điều này khiến cho quan ngại về một cuộc khủng hoảng nợ giống như năm trước của của khu vực euro sẽ bùng phát.

 

Một phát ngôn viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết hôm thứ Năm rằng, Tây Ban Nha đang đối mặt với những thách thức "nghiêm trọng" kêu gọi cải cách kinh tế bền vững của chính phủ.

 

Trong một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần cải thiện, dữ liệu của Chính phủ hôm thứ Năm cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm tuần trước.

 

Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters dự báo rằng, bảng lương phi nông nghiệp được báo cáo vào ngày hôm nay, thứ Sáu (6/4), nền kinh tế Mỹ thêm 203.000 việc làm trong tháng 3. Như vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo công ăn việc làm vững chắc, đánh dấu giai đoạn dài nhất kể từ năm 1999, số việc làm được ra hàng tháng trên 200.000 việc làm.

 

Trở lại với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, chỉ số Dow Jones và S&P 500 có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, trong khi đó, nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu của nhà bán lẻ Bed Bath & Beyond, chỉ số Nasdaq lại có mức tăng nhẹ trở lại.

 

Hôm nay, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Tuần Thánh. Tuy nhiên, trong hôm nay, nhiều dữ liệu quan trọng của nền kinh tế Mỹ sẽ được công bố như dữ liệu việc làm.

 

Kết thúc phiên 6/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 14,61 điểm (-0,11%), xuống 13.060,14 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,88 điểm (-0,06%), xuống 1.398,08. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq lại tăng nhẹ 12,41 điểm (+0,40%), lên 3.080,50.

 

Với phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp này, S&P 500 đã mất 0,7% trong tuần giao dịch vừa qua, đây là mức giảm trong 1 tuần lớn nhất của năm 2012.

 

Bỏ qua những lo ngại từ Tây Ban Nha, thị trường chứng khoán châu Âu có phiên giao dịch khá thành công khi 2 trong 3 chỉ số chính của khu vực đã phục hồi trở lại sau phiên lao dốc hôm qua. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/4, chỉ số FTSE 100 của Anh, tăng 19,90 điểm (+0,35%), lên 5.723,67 điểm. Chỉ số DAX của Đức, giảm 8,80 điểm (-0,13%), xuống 6.775,26 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 6,34 điểm (+0,19%), tăng 3.319,81 điểm.

 

Thị trường châu Á cũng có phiên giảm điểm, ngoại trừ chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 52,38 điểm (-0,53%), xuống 9.767,61 điểm. Sau 1 phiên nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Hồng Kông trở lại với mức giảm mạnh. Kết thúc phiên, chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông giảm 197,98 điểm (-0,95%), xuống 20.593,00 điểm. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại có phiên tăng khá sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Kết thúc phiên 5/4, chỉ số Shanghai Composite tăng 39,45 điểm (+1,74%), lên 2.302,24 điểm.