Sri Lanka khẩn cấp tìm kiếm 6 tỷ USD để giữ cho nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (7/6), Sri Lanka đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sắp xếp một cuộc họp với các chủ nợ cho khoản vay 6 tỷ USD để giúp nước này trụ vững trong cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.
Sri Lanka khẩn cấp tìm kiếm 6 tỷ USD để giữ cho nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng

Trải qua nhiều ngày mất điện, phải xếp hàng dài mua xăng và lạm phát kỷ lục đã khiến cuộc sống hàng ngày ở quốc đảo 22 triệu dân Nam Á trở nên khốn khổ.

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói rằng sẽ rất khó để có được một số hàng hoá cần thiết cho ba tuần tới. Ông cũng kêu gọi mọi người đoàn kết và kiên nhẫn, sử dụng các nguồn cung cấp khan hiếm một cách cẩn thận nhất có thể và tránh những chuyến du lịch không cần thiết.

“Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người dân không nên nghĩ đến việc tích trữ xăng dầu trong giai đoạn này. Sau ba tuần khó khăn đó, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp nhiên liệu và thực phẩm mà không bị gián đoạn thêm. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với các bên khác nhau để đảm bảo điều này diễn ra”, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết.

Chính phủ Sri Lanka đã vỡ nợ 51 tỷ USD đối với khoản nợ nước ngoài và sự thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng khiến các nhà kinh doanh hàng hoá không thể nhập khẩu đủ nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác.

Thủ tướng Wickremesinghe cho biết, nước này cần 5 tỷ USD cho nhu cầu hàng ngày trong sáu tháng tới, cùng với 1 tỷ USD để ổn định đồng rupee đang mất giá nhanh chóng của Sri Lanka.

Sri Lanka sẽ phải trả 7 tỷ USD trong năm nay trong số 25 tỷ USD vay nước ngoài mà nước này dự kiến ​​sẽ trả vào năm 2026.

"Chúng tôi kêu gọi IMF tổ chức một hội nghị để giúp đoàn kết các đối tác cho vay của chúng tôi", Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói trước quốc hội.

Ông cho biết, một cuộc họp dưới sự bảo trợ của IMF với Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ - ba bên cho vay song phương lớn nhất của Sri Lanka - sẽ là một "sức mạnh to lớn" trong việc giúp tạo ra nhiều nguồn cho vay hơn.

Sri Lanka hiện đang đàm phán với IMF để xin một gói cứu trợ và đã chỉ định các chuyên gia quốc tế để giúp tái cơ cấu nợ của nước này, khoảng một nửa trong số đó là trái phiếu quốc tế.

Thủ tướng Wickremesinghe một lần nữa cảnh báo đất nước đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và cho biết Liên Hợp quốc đã đồng ý đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp để gây quỹ nhân đạo.

Mặt khác, Sri Lanka hiện đã không còn ngoại tệ để nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất nông nghiệp cần thiết khác do một lệnh cấm nhập khẩu hóa chất nông nghiệp vào năm ngoái đã cắt giảm đáng kể năng suất cây trồng và dẫn đến các cuộc phản đối của nông dân.

“Nhiệm vụ tái thiết nền nông nghiệp đang sa sút của chúng ta phải bắt đầu ngay lập tức. Chúng ta đang đánh mất thị trường quốc tế cho cây trồng xuất khẩu của mình. Cần phải có hành động để ngăn chặn điều này. Cần phân bón hóa học để thúc đẩy nông nghiệp địa phương”, Thủ tướng Wickremesinghe cho biết.

Tin bài liên quan