Sức tăng của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đuối dần

0:00 / 0:00
0:00
Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều vào cuối phiên chiều 25/8, còn Phố Wall đêm qua chứng kiến S&P 500 và Nasdaq Composite cùng lập đỉnh mới.
Cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hong Kong rớt giá 1% trong ngày 25/8. Ảnh: AFP

Cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hong Kong rớt giá 1% trong ngày 25/8. Ảnh: AFP

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chiều nay đã tuột mất đà tăng mạnh mẽ trong hai ngày giao dịch trước đó và trượt nhẹ 0,13% xuống 25.693,95 điểm.

Sức tăng của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong đuối dần vào cuối phiên chiều. Cụ thể, cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ internet Tencent chỉ nhích 0,55% sau khi tăng 3% trong ngày hôm qua. Cổ phiếu của "đế chế" giao đồ ăn Meituan tăng "khiêm tốn" 2,34% so với mức tăng bốc đầu 13,51% trong ngày hôm qua. Cổ phiếu JD.com chiều nay đóng cửa tăng 5%, trong khi cổ phiếu Alibaba đảo chiều so với phiên sáng và rớt giá 1% vào cuối ngày.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay vẫn giữ "sắc xanh" khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,74% lên 3.540,38 điểm, còn chỉ số Shenzhen Component nhích 0,23% lên 14.697,50 điểm.

Một quan chức cấp cao của Cơ quan quản lý an ninh mạng Trung Quốc hôm 24/8 cho biết các công ty Trung Quốc muốn niêm yết cổ phiếu công khai, kể cả những công ty có kế hoạch niêm yết ở nước ngoài, phải đáp ứng hai yêu cầu chính, bao gồm: tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia; đảm bảo an ninh của mạng lưới quốc gia, cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, và dữ liệu cá nhân.

Những bình luận này được đưa ra sau nhiều lo ngại rằng sự bất ổn chính sách vào mùa hè năm nay đã khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phải hoãn lại kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Trước đó, hoạt động niêm yết của doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài nở rộ, đặc biệt những tháng năm 2021.

Chứng khoán Ấn Độ hôm nay chứng kiến chỉ số Sensex lập mốc điểm cao kỷ lục 56.118 điểm ngay phiên giao dịch buổi sáng, theo dữ liệu của Refinitiv Eikon. Sau đó, đà tăng của Sensex đã suy yếu và đóng cửa chỉ nhích nhẹ 0,16%.

Ở các thị trường lớn khác, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giao dịch gần như đi ngang, đóng cửa ở mức 27.724,80 điểm, trong khi chỉ số Topix lên nhẹ và đạt 1.935,66 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng nhích nhẹ 0,27% và đạt 3.146,81 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 tăng đóng cửa 0,39% lên 7.531,90 điểm.

Nỗi sợ hãi Covid-19 tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư khi số ca nhiễm ở Sydney hôm nay đạt kỷ lục hàng ngày mới, đẩy hệ thống y tế rơi vào "áp lực nghiêm trọng", theo Reuters.

Trên Phố Wall, sự lạc quan từ việc Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ phê duyệt đầy đủ đối với vaccine Covid-19 của hãng dược Pfizer tiếp tục đưa thị trường chứng khoán thăng hoa.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua tăng 30,55 điểm lên 35.366,26, trong khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức điểm kỷ lục mới là 4.486,23 điểm sau khi tăng 0,1%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng đạt mức kỷ lục 15.019,80 điểm nhờ tăng thêm 0,5%.

Sau khi tăng 3% trong ngày hôm qua 24/8, giá dầu giao dịch theo giờ châu Á hôm nay quay đầu trượt nhẹ. Giá dầu thô Brent giao sau đi ngang ở mức 71,09 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ rớt 0,1% xuống 67,47 USD.

Trái lại, đồng bạc xanh hôm nay nhích giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác đã tăng lên 93,023, từ mức trên 92 ghi nhận trước đó. Đồng yên Nhật trượt nhẹ so với ngày hôm qua về mức 109,80 JPY/USD, trong khi đồng đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7241 USD, từ mức 1 AUD/0,722 USD trong ngày hôm qua.

Tin bài liên quan