Sun Life Việt Nam: Khuyến khích sáng tạo từ những nguyên vật liệu đã qua sử dụng

Sun Life Việt Nam: Khuyến khích sáng tạo từ những nguyên vật liệu đã qua sử dụng

(ĐTCK) Nhằm khuyến khích tái sử dụng các nguồn phế thải, Sun Life Việt Nam phát động chương trình sáng tạo từ các vật liệu đã qua sử dụng,tạo ra những sản phẩm mới từ lượng dư thừa trong tiêu dùng của xã hội...

Sau gần hai tháng, chương trình nhận được sự hưởng ứng vô cùng tích cực từ các khách hàng tham gia với gần 200 tác phẩm gửi về từ khắp cả nước, chủ yếu được sáng tạo từ vật liệu tái chế như chai nhựa, ống hút nhựa, vải, túi ni lông, giấy cũ… mang lại sức sống mới cho những món “phế liệu”, biến chúng trở thành những vật dụng có ý nghĩa, mà vẫn giữ trọn vẹn tính thẩm mỹ.

Bốn tác phẩm đặc biệt do Ban giám khảo lựa chọn, gồm: Tác phẩm “The Ocean” của khách hàng Nguyễn Hoàng Thanh Phong được chế tạo từ giấy, nilon, ống hút đã qua sử dụng với thông điệp truyền tải sức sống của đại dương và chung tay bảo vệ đại dương chúng ta thông qua việc giảm tải rác thải nhựa, vì một đại dương xanh;

“Ngồi đâu cũng cần ngồi đẹp” là tác phẩm được Dương Hoàng Bảo Trân tạo nên từ kệ Ti Vi cũ, với mong muốn cùng bên nhau để chăm sóc mỗi ngày trên hành trình gìn giữ và tìm lại sức khoẻ của người hiện đang mất đi sức khoẻ;

Tác phẩm “Mô hình xương cá” của Lê Trương Trúc Linh thực hiện từ muỗng nhựa, dĩa nhựa, lõi giấy vệ sinh, lược nhựa,… để truyền đi thông điệp “tất cả mọi vật trên thế này đều có vẻ đẹp riêng của nó”;

Tác phẩm “Đèn Chùm” của Âu Ánh Tuyết, từ những chai nhựa vứt bỏ, tác giả đã tạo nên một bức đèn chùm thật lung linh với thông điệp “tái chế chai nhựa – tái chế cuộc đời mới”.

Và hai tác phẩm do công chúng bình chọn: Tác phẩm “Sun Queen” của Phùng Thị Bích Ngọc được thực hiện từ những vật dụng quen thuộc của nhiều người như túi nilon, vỏ chai, bồi xốp…; Tác phẩm: “Nguyên nhân tiềm ẩn của bạo lực” của Vũ Thị Ninh Giang, với vật liệu từ giấy báo…

Ngoài ra, Sun Life Việt Nam cũng đã tổ chức các buổi trải nghiệm cho khách hàng để họ tự tay tạo nên các tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu tái chế và sẽ tiếp tục nhân rộng những hoạt động này trong tương lai, tạo cảm hứng cho lối sống bền vững, giảm lãng phí tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường.

Tin bài liên quan