(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chạm đáy trong năm 2023

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ mức 3,2% vào năm ngoái xuống còn 2,7% trong năm nay.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sỹ), Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết, ba thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu là cuộc xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lãi suất ở mức cao chưa từng có trong nhiều thập kỷ.

Vì vậy, theo bà Georgieva, thế giới phải quản lý quá trình điều chỉnh chính sách để đảm bảo sự an toàn của nguồn cung tiền tệ: “Đúng là trong các dự báo kinh tế, chúng tôi dự đoán tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm hơn nữa trong năm nay. Nhưng kể từ đầu năm, chúng tôi nhận thấy một số tin tốt. Chúng tôi cũng dự đoán tăng trưởng sẽ chạm đáy vào năm nay. Nói cách khác, tăng trưởng kinh tế sẽ bắt đầu quá trình đi lên, chứ không phải đi xuống”.

Tin bài liên quan