Tâm lý giới đầu tư được cởi trói sau cam kết từ các nhà lãnh đạo Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Năm (18/5) nhờ sự lạc quan gia tăng rằng thỏa thuận trần nợ của Mỹ có thể đạt được trong vòng vài ngày tới, cũng như cổ phiếu Walmart nâng đỡ tâm lý thị trường chung.
Tâm lý giới đầu tư được cởi trói sau cam kết từ các nhà lãnh đạo Mỹ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm nay đã cho biết, Hạ viện có thể bỏ phiếu về việc đạt được thỏa thuận tăng hoặc đình chỉ trần nợ của Mỹ ngay trong tuần tới. Tổng thống Joe Biden và ông McCarthy nhắc lại mục tiêu sớm đạt được thỏa thuận vào thứ Tư để nâng trần nợ liên bang trị giá 31.400 tỷ USD.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra một mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua đã ổn định tốt hơn lo ngại đã giữ sức mạnh cho thị trường, kể cả khi có những cuộc tranh luận về nợ và dữ liệu chỉ ra chu kỳ tăng lãi suất tích cực của Fed có thể chưa kết thúc.

Phiên này, cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ khổng lồ Walmart đã hỗ trợ thị trường với mức tăng 1,3%, sau khi sau báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua vượt dự báo của Phố Wall, đồng thời nâng triển vọng cả năm.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã phần nào bị kìm hãm sau khi Chủ Fed khu vực Dallas, Lorie Logan, cho biết dữ liệu kinh tế mới nhất chưa chứng minh được cho việc tạm dừng nâng lãi suất. Bà Logan lưu ý quyết định chính sách lãi suất tháng 6 tới sẽ dựa trên dữ liệu lạm phát và lao động chưa được công bố.

Thêm vào đó, Bộ Lao động Mỹ mới công bố dữ liệu cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua thấp hơn dự báo và củng cố khả năng nền kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm”, nhưng đồng thời làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Điều này tác động đến thị trường chứng khoán theo hai hướng, một mặt giúp nhà đầu tư bớt lo về sức khoẻ kinh tế, nhưng lại lo nhiều hơn về lãi suất cao. Phiên này, sự lạc quan dường như thắng thế.

Kết thúc phiên 18/5, chỉ số Dow Jones tăng 115,14 điểm (+0,34%), lên 33.535,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 39,28 điểm (+0,94%), lên 4.198,05 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 188,27 điểm (+1,51%), lên 12.688,84 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng được thúc đẩy bởi hy vọng về một bước đột phá trong cuộc đàm phán trần nợ của Mỹ, với chỉ số bluechip của Đức đạt mức cao nhất trong hơn một năm.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,43% lên 465,99 điểm.

Chỉ số DAX bluechip của Đức tăng 1,3% lên mức mạnh nhất kể từ tháng1/2020, trong khi chỉ số CAC 0 của Pháp tăng 0,6% lên mức cao nhất trong hơn hai tuần và FTSE MIB của Ý tăng 0,1% lên mức đỉnh ba tuần.

Một báo cáo phương tiện truyền thông cho biết, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy lạc quan rằng các nhà đàm phán quốc hội có thể đạt được thỏa thuận tăng hoặc đình chỉ trần nợ kịp thời.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu phần lớn dao động nhẹ trong tháng này khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và suy thoái kinh tế Mỹ.

ECB sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, mặc dù hầu hết việc thắt chặt đã được thực hiện, Phó Chủ tịch ngân hàng trung ương Luis de Guindos lưu ý.

Hôm thứ Tư, dữ liệu cho thấy lạm phát của khu vực đồng euro đã tăng tốc vào tháng trước với mức tăng giá tổng thể tăng lên 7% trong tháng 4 từ mức 6,9% một tháng trước đó.

Thị trường dự đoán lãi suất tiền gửi 3,25% của ECB sẽ tăng lên gần 3,75% trong những tháng tới, nhưng một số nhà hoạch định chính sách cho biết điều này có thể không đủ.

Kết thúc phiên 18/5: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 19,07 điểm (+0,25%), lên 7.742,30 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 212,06 điểm (+1,33%), lên 16.163,36 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 47,45 điểm (+0,64%), lên 7.446,89 điểm.

Giá dầu thô giảm do chịu sức ép của đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai tháng bởi dự báo Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất vào trung tuần tháng 6.

Kết thúc phiên 18/5, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,97 USD/thùng (-1,3%), xuống 71,86 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,1 USD/thùng (-1,40%), xuống 75,86 USD/thùng.

Tin bài liên quan