Tâm lý sợ virus Corona (nCoV): Khẩu trang bán ở vỉa hè TP.HCM đắt khách

(ĐTCK) Ngày thường các hộp khẩu trang được bày bán dọc các tuyến đường ở TP.HCM rất nhiều, giá khoảng 30.000 đồng/hộp, nhưng cũng khó tìm được khách hàng. Tuy nhiên, trước những thông tin phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), đã khiến nhiều người dân tại TP.HCM đổ xô đi mua khẩu trang. 

Trên vỉa hè quận 10, khách đi đường tấp vào mua khẩu trang khá nhiều.Mở thùng nào là hết ngay.

Gíá bán chiều 31/1 cho khẩu trang 3 lớp là 85.000 đồng/hộp, giá bán cho khẩu trang 4 lớp là 100.000 đồng/hộp.

Cũng trên một vỉa hè khác, khẩu trang không nhãn mác cũng bán rất chạy.

Có người vừa bày hàng ra bán, khách hàng đến thỏa thuận giá là mua hết. Nhiều khách hàng khác không kịp dừng xe.

Vị khách hàng này mua nguyên một túi to khẩu trang.

Tại một cửa hàng bán dụng cụ y tế khác, cửa chỉ hé ra bán vì khách hàng đến mua khẩu trang và nước rửa tay quá đông.

Cũng trong chiều  31/1, tại cuộc họp của UBND TP.HCM, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng thông tin về tình hình ứng phó với dịch bệnh do virus corona gây ra. Sở cũng đã tính đến khả năng dịch lan rộng và bùng phát do đây là đô thị với 10 triệu dân và là đầu mối giao thông của khu vực phía Nam.

Các cửa hàng bán thiết bị y tế trong Trung tâm Thương mại Dược phẩm và Thiết bị y tế quận 10 luôn xuống hàng và bán đúng giá với các thương hiệu rõ nguồn gốc.

Sau Tết, mọi người tại các tỉnh lại đổ về TP.HCM khiến thị trường khẩu trang lại càng nóng.

Chiều tối 31/1, phóng viên tinnhanhchungkhoan.vn đã tìm đến một số hiệu thuốc ở khu vực trung tâm như Phú Nhuận, quận 3,…khách hàng khá đông nhưng vẫn bán bình thường. Tuy nhiên, một số cửa hàng quận vùng ven thì đã treo biển hết hàng. 

Tin bài liên quan