Tăng khả năng chống chịu của các công trình xây dựng với thảm hoạ thiên nhiên

Tăng khả năng chống chịu của các công trình xây dựng với thảm hoạ thiên nhiên

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bộ chỉ số Khả năng Chống chịu của Công trình (BRI) đã được IFC giới thiệu vào sáng 20/4 với mục tiêu giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các công trình xây dựng.

Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, với thiệt hại lên đến 10 tỷ USD vào năm 2020, tương đương 3,2% GDP, do các tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, khoảng 300 khu đô thị ven biển - nơi cung cấp sinh kế cho lực lượng dân số đang đô thị hoá nhanh chóng và ngày càng tăng - phải chịu nhiều tổn thất do nằm ở những vùng đất thấp và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

BRI là một "hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro trực tuyến" và là "khuôn khổ đánh giá khả năng thích ứng" cho ngành xây dựng, giúp việc đánh giá, cải thiện và công bố về khả năng thích ứng của công trình.

BRI nằm trong Kế hoạch Hành động về Chống chịu và Thích ứng với Biến đổi khí hậu 2019 của World Bank (WB). Các loại công trình nên ưu tiên sử dụng BRI có thể kể đến các công trình khách sạn, toà nhà thương mại, bệnh viện, trường học, nhà ở...

Giới thiệu chung về các cấp độ đánh giá của BRI. Nguồn: IFC

Giới thiệu chung về các cấp độ đánh giá của BRI. Nguồn: IFC

Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng cho biết, việc lồng ghép các giải pháp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong phát triển đô thị sẽ giúp đảm bảo môi trường an toàn và lành mạnh cho người dân sinh sống và làm việc, đồng thời tránh thiệt hại về tài sản của người dân và doanh nghiệp, đóng góp vào lộ trình phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Chương trình BRI được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công và bổ trợ cho chương trình chứng nhận công trình xanh EDGE của IFC, tập trung vào giảm nhẹ tác động của Biến đổi khí hậu. Theo IFC, chương trình EDGE đã giúp tiết kiệm mỗi năm 4,1 triệu USD chi phí sử dụng điện và nước cho 77.000 cư dân và giảm phát thải 30.000 tấn khí nhà kính hàng năm kể từ năm 2015 đến nay.

Tin bài liên quan