Tập đoàn Bất động sản An Gia (AGG) bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm Tổng giám đốc mới.

Theo ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Tổng giám đốc thay cho bà Huỳnh Thị Kim Ánh, hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tài chính Đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo cấp cao, phù hợp với định hướng, chiến lược tăng trưởng chung của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn BĐS An Gia
Ông Nguyễn Thanh Sơn, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn BĐS An Gia

Trước khi gia nhập An Gia, ông Nguyễn Thanh Sơn từng là Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Vincom 2, 5 - Tập đoàn Vingroup, Phó tổng giám đốc MIK Group và đảm nhiệm một số vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ông Sơn cũng từng có nhiều năm làm việc tại Tập đoàn Nam Long trên nhiều cương vị khác nhau, như Giám đốc Chuyển đổi trong dự án chiến lược tăng trưởng Nam Long 2030, Tổng giám đốc Nam Long Land - đơn vị phụ trách mảng kinh doanh nhà ở gắn liền với các dự án, khu đô thị quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia, công ty có định hướng phát triển mạnh mẽ các dự án bất động sản trong phân khúc trung cấp và vừa túi tiền tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu… Đồng thời, An Gia cũng sẽ không ngừng gia tăng mở rộng các quỹ đất sạch, thời gian triển khai nhanh, hướng tới xây dựng những dự án nhà ở, khu đô thị quy mô lớn.

Ông Sáng kỳ vọng với chuyên môn, kinh nghiệm và tâm huyết nhiều năm trên thị trường bất động sản, ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ cùng đội ngũ nhân sự của An Gia hoàn thành các kế hoạch đề ra trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Về phần mình, ông Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo An Gia đã giao phó vị trí đứng đầu ban điều hành. Đáp lại sự tin tưởng đó, ông Sơn sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn, chiến lược của An Gia trên chặng đường mới.

Khu biệt lập The Standard được An Gia triển khai tại TP Tân Uyên (Bình Dương)
Khu biệt lập The Standard được An Gia triển khai tại TP Tân Uyên (Bình Dương)

Trong năm 2024, Ban lãnh đạo An Gia chủ trương xây dựng chiến lược “chủ động và thích ứng” để bứt phá trong bối cảnh cán cân năng lực giữa các doanh nghiệp trong ngành có sự thay đổi, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng để thích ứng thành công với mọi biến động bất lợi của thị trường.

Cụ thể, An Gia tiếp tục hoàn thiện và áp dụng các thực hành quản trị doanh nghiệp tốt nhất theo thông lệ quốc tế, đồng thời tập trung vào hai năng lực cốt lõi đã được thị trường và khách hàng bảo chứng hơn 10 năm qua đó là năng lực phát triển dự án tầm trung với chất lượng cao cấp và năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Đồng thời, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các quỹ đất sạch, ưu tiên các dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp phát triển dự án vừa túi tiền và thời gian triển khai nhanh. Đại diện công ty chia sẻ về 2 quỹ đất tiềm năng tại quận 8 và Thủ Đức (TP.HCM) đang trong quá trình thẩm định chuyên sâu, dự kiến cung cấp hơn 4.000 sản phẩm. Ngoài ra, công ty dự kiến triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương) – đã được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng, với tiềm năng doanh thu toàn dự án tối thiểu đạt 8,200 tỷ đồng.

Khu phức hợp Westgate quy mô 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP.HCM)
Khu phức hợp Westgate quy mô 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP.HCM)

Về chiến lược nguồn vốn, An Gia tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ vay lành mạnh, gia tăng tích lũy tiền mặt và tương đương tiền, đồng thời đảm bảo đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan.

Trước đó, với chiến lược quản trị, kinh doanh “thận trọng và ứng phó”, An Gia vẫn ghi nhận những kết quả khả quan, bất chấp các biến động của thị trường.

Hàng tồn kho của An Gia tại thời điểm cuối năm 2023 giảm mạnh khi doanh nghiệp hoàn tất bán hàng tại dự án Westgate (Bình Chánh), cho thấy việc bàn giao, bán hàng tại các dự án diễn ra thuận lợi. Công ty cũng đã thanh toán các khoản gốc, lãi trái phiếu đúng hạn trong năm 2023. Dư nợ trái phiếu tại ngày 31/12 ở mức thấp.

Đặc biệt, doanh thu năm 2023 của An Gia ước đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 135 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch đã được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2023.

Tin bài liên quan