Nhà sáng lập Tập đoàn TH - Anh hùng Lao động Thái Hương đón tiếp Đại sứ Andrew Goledzinowski và phu nhân tại Nghĩa Đàn, Nghệ An

Nhà sáng lập Tập đoàn TH - Anh hùng Lao động Thái Hương đón tiếp Đại sứ Andrew Goledzinowski và phu nhân tại Nghĩa Đàn, Nghệ An

TH tiên phong trong hợp tác Việt Nam – Australia

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) TH là một trong 6 doanh nghiệp hàng đầu được chính phủ hai nước đề cử thực hiện Sáng kiến Doanh nhân tiên phong Việt Nam - Australia.

Mô hình điển hình về kinh tế xanh

Nhân dịp Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tròn 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, ngày 21/3/2023, ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH.

Dành trọn một ngày để thị sát, tìm hiểu về các dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại tỉnh Nghệ An, Đại sứ Andrew Goledzinowski cùng đoàn đã tới thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa), Trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 (thuộc cụm trang trại 1), Nhà máy Sữa tươi sạch TH...

Tại Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) - một dự án của Tập đoàn TH, sau khi lắng nghe Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH và lãnh đạo Tập đoàn giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược của Tập đoàn TH, Đại sứ Andrew Goledzinowski bày tỏ sự ấn tượng đối với Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD tại Nghệ An - mô hình điển hình về kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

“Đây là một trong những điểm sáng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta và cũng là một trong những thành tựu lớn nhất trong hợp tác về kinh tế giữa hai quốc gia. Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, phía Australia mong muốn đẩy mạnh đầu tư giữa hai nước”, Đại sứ Andrew Goledzinowski chia sẻ.

Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH triển khai từ tháng 10/2009, được đánh giá đặc biệt thành công, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK. Bằng việc tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 một cách mẫu mực trong sản xuất nông nghiệp và chế biến cùng khoa học quản trị theo chuỗi, TH đã xây dựng một mô hình nông nghiệp điển hình gắn với phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, dẫn lối, định hình cho nền nông nghiệp công nghệ cao ở Nghệ An và Việt Nam, đồng thời mở rộng mô hình này tới các dự án đầu tư ra quốc tế.

Đại sứ Andrew Goledzinowski thưởng thức những sản phẩm từ sữa tươi sạch, “vì sức khỏe cộng đồng” của Tập đoàn TH trong khuôn khổ buổi làm việc

Đại sứ Andrew Goledzinowski thưởng thức những sản phẩm từ sữa tươi sạch, “vì sức khỏe cộng đồng” của Tập đoàn TH trong khuôn khổ buổi làm việc

Nâng cao uy tín doanh nghiệp Việt tại Australia

TH là một trong 6 doanh nghiệp hàng đầu được chính phủ hai nước đề cử thực hiện Sáng kiến doanh nhân tiên phong Việt Nam - Australia. Sáng kiến này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia công bố trong khuôn khổ cuộc họp cấp Bộ trưởng hai nước về Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia năm 2021, với mục tiêu giúp hai nước trở thành top 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Bắt đầu từ năm 2019, TH đã đầu tư nông nghiệp quy mô lớn tại Australia bằng cách mua lại, tiếp quản và phát triển 3 khu trang trại chăn nuôi bò thịt ở phía Bắc và Tây Australia, với vốn đầu tư 130 triệu đô-la Australia (86,57 triệu USD). Dự án hiện có quy mô hơn 775.000 ha diện tích và hơn 62.000 con bò thịt chăn thả tự nhiên, cung cấp thịt bò cho thị trường nội địa Australia và xuất khẩu sang nhiều nước khác.

Kể từ khi đầu tư, TH đã liên tục tăng cường năng lực trang trại theo hướng đầu tư hiệu quả, gia tăng lợi nhuận, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Với dự án này, TH đang là doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất ở Australia.

Theo bà Thái Hương, Australia là đất nước có diện tích rộng lớn, có nền kinh tế - chính trị phát triển ổn định, tài chính minh bạch, được thiên nhiên ưu đãi nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thương mại nông sản, hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của TH, đó là nông nghiệp quy mô lớn.

Phát biểu trong cuộc tiếp đón Đại sứ Australia, bà Thái Hương khẳng định, hiện tại, với dự án đầu tư nông nghiệp ở Australia, 3 trang trại của TH là những trang trại top đầu. “Tôi đã trao đổi với Thủ hiến Bắc Australia và kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ để phát triển thêm các dự án nông nghiệp trồng trọt cây lương thực theo hướng organic. Đó là những vùng đất rộng lớn, khi có chính sách hỗ trợ của Chính phủ về giải pháp nước tưới, chắc chắn sẽ không chỉ tốt cho dự án của TH, mà tốt cho cả người dân bản địa”, bà Thái Hương nói.

Tập đoàn TH đang vận hành nhiều dự án sản xuất - kinh doanh, trong đó nổi bật là Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK. Theo số liệu của Nielsen, thị phần sữa tươi của TH liên tục tăng trưởng, năm 2022 đạt 45% thị phần bán lẻ thành thị, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam.

Trên lộ trình kiến tạo hệ sinh thái thực phẩm sạch, hữu cơ, Tập đoàn TH tiếp tục đầu tư các dự án nông sản, dược liệu tại Đồng bằng Bắc bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên. TH cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ với các dự án về giáo dục, y tế…, như hệ thống trường TH School; hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế 5 sao và trung tâm y tế điện tử tại Hà Nội.

Tin bài liên quan