Tâm lý NĐT đã tích cực hơn với những tác động từ chính sách kinh tế vĩ mô. Ảnh: ĐTCK

Tâm lý NĐT đã tích cực hơn với những tác động từ chính sách kinh tế vĩ mô. Ảnh: ĐTCK

Tháng 4, kỳ vọng sóng lớn

Lợi nhuận chính là mục tiêu cuối cùng của NĐT khi tham gia vào bất kỳ kênh đầu tư nào. Để đạt được lợi nhuận tối đa, ngoài những yếu tố cần có như vốn, kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, mỗi NĐT phải biết chớp lấy cơ hội, tức là phải quyết đoán khi khả năng sinh lợi trên thị trường đang dần hình thành.

>> Kỳ vọng tháng 4

>> Chiến lược đầu tư tháng 4

>> Ẩn số chứng khoán tháng 4

 Đối với TTCK, thị trường luôn luôn biến động, thì việc đón trước được cơ hội coi như là thành công lớn.

 

Cơ hội đầu tư, không của riêng ai

Không kể quy mô vốn, trình độ, kinh nghiệm, mọi NĐT đều có thể kiếm được lợi nhuận tối đa, khi biết chớp lấy cơ hội để đầu tư.

Đối với những NĐT lướt sóng thì một năm chỉ tham gia vài phi vụ thành công là có thể gác tài khoản để nghỉ ngơi. Do đó, chọn thời điểm tham gia “lướt” là câu hỏi đầu tiên khi tham gia TTCK. Với những NĐT trung và dài hạn thì thời điểm tham gia không phải câu hỏi lớn, mà chọn danh mục cổ phiếu để đầu tư mới là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận tối đa thì việc chớp lấy cơ hội, tức là chọn được thời điểm tốt để đầu tư luôn là mối quan tâm của các NĐT. Cơ hội luôn đến với bất kỳ ai, vấn đề là khi nào thị trường hình thành cơ hội?

 

Cơ sở hình thành cơ hội

TTCK luôn bị tác động bởi nhiều biến số chi phối như: kết quả kinh doanh của DN niêm yết, tác động của chính sách kinh tế, tác động từ thị trường thế giới… Do đó, cơ hội chỉ hình thành khi những biến số đó ít biến động và có chiều hướng tích cực.

Nếu các biến số nội sinh như: môi trường đầu tư, kết quả kinh doanh của DN niêm yết, là nhân tố cơ bản cho sự tăng trưởng trong dài hạn của thị trường, thì các biến số ngoại sinh như: tác động của chính sách kinh tế, tác động của thị trường thế giới… lại chi phối thị trường trong ngắn hạn và luôn luôn biến động khó lường. Khi các biến số nội sinh và ngoại sinh đều có chiều hướng tốt, khi đó là cơ hội lớn cho các NĐT.

Sau mùa ĐHCĐ năm nay, kết quả kinh doanh trong quý I của nhiều DN niêm yết đã tương đối rõ ràng, NĐT đã có cơ sở tin cậy để phân bổ danh mục đầu tư. Tâm lý NĐT cũng tích cực hơn với những tác động từ chính sách kinh tế vĩ mô. Việc NĐT nước ngoài liên tục mua ròng cũng là lực đỡ cho thị trường trong mấy phiên gần đây. Hơn nữa, TTCK thế giới đang trong giai đoạn tích cực, đặc biệt chỉ số Dow Jones sắp chạm ngưỡng 11.000 điểm.

Quay trở lại thị trường mấy phiên gần đây, tính từ đầu tháng 4, thị trường có vẻ như đã vào xu hướng tăng điểm sau phiên “bắt đáy” của NĐT vào cuối tháng 3 khi VN-Index xuống dưới ngưỡng 500 điểm.

Với diễn biến tích cực, thị trường đang hình thành nhiều cơ hội cho các NĐT, với những NĐT trung và dài hạn thì sau kết quả kinh doanh quý I của DN niêm yết là cơ hội để phân bổ lại danh mục đầu tư, với những NĐT lướt sóng, thị trường tháng 4 có thể coi là thời điểm tốt để giải ngân nguồn vốn ngắn hạn của mình.

Hiện tại, thị trường đang có chiều hướng tích cực, do đó hy vọng tháng này sẽ có sóng lớn cho NĐT biết đón đầu cơ hội.