Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thanh Hóa duyệt quy khu vực Hồ Thành

(ĐTCK) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Hồ Thành (TP. Thanh Hóa) với quy mô 56 ha có tính chất là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, thương mại dịch vụ cấp tỉnh và khu dân cư cao cấp thuộc nội TP. Thanh Hóa.

Theo đó, vị trí quy hoạch về phía Đông giáp đường Hàng Đồng, Lê Hồng Phong; phía Tây giáp đường Dương Đình Nghệ; phía Nam giáp đường Cửa Tiền và khu đất hiện trạng; phía Bắc giáp đường Triệu Quốc Đạt. Chức năng là khu trung tâm hành chính, chính trị, khu thương mại - dịch vụ, khu văn phòng, khu dân cư mới, khu dân cư hiện trạng cải tạo, chỉnh trang, khu lịch sử văn hóa, quảng trường, cây xanh, mặt nước.

Được biết, hồi giữa năm 2019, UBND TP. Thanh Hóa đã phê duyệt phương án quy hoạch khu vực Hồ Thành. Theo đó, quy hoạch bao gồm 4 phân khu. Định hướng thiết kế của phương án dựa trên ý tưởng bảo toàn khu vực Hồ Thành giữ vai trò trung tâm hành chính của tỉnh, đồng thời phát huy, hội tụ những giá trị truyền thống, tinh hoa lịch sử của xứ Thanh.

Ý tưởng được thiết kế với 22 hạng mục: Quảng trường Lê Lợi, Bảo tàng Trống đồng Đông Sơn, trụ sở HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh, Trung tâm hội nghị, Khu du lịch di tích Cửa Tả, Công an tỉnh, Thư viện tỉnh, công trình hỗn hợp...

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan