Thanh Hóa khánh thành cầu hay thế Bến phà Hoành

Sáng 1/2, dưới sự chứng kiến của đông đảo của nhân dân hai huyện Yên Định và Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) sống hai bên bờ sông Mã, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ khánh thành cầu Yên Hoành bắc qua sông Mã nối 2 huyện Yên Định – Vĩnh Lộc.

Lễ khánh thành cầu Yên Hoành nối 2 bờ sông Mã

Lễ khánh thành cầu Yên Hoành nối 2 bờ sông Mã

Cầu Yên Hoành được khởi công xây dựng tháng 5/2010, với quy mô xây dựng phần cầu thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, với chiều dài 395m, mặt cầu 2 làn xe rộng 10m; đường hai đầu cầu dài 7 km nối Quốc lộ 45 phía huyện Yên Định với Quốc lộ 217 phía huyện Vĩnh Lộc, mặt đường 2 làn xe rộng 8m, kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa.

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án hơn 311 tỷ đồng (trong đó, Ngân hàng Viettinbank tài trợ gần 90 tỷ đồng).

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ thay thế Bến phà Hoành hiện tại, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu văn hóa, buôn bán… của nhân dân các huyện trong tỉnh, đặc biệt là 2 huyện Yên Định - Vĩnh Lộc; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông huyết mạch của tỉnh Thanh Hóa (nối QL 1A – QL217 – QL45 và đường Hồ Chí Minh); đồng thời đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ.

Được biết, theo kế hoạch công trình này được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đã gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên phải tạm dừng thi công để chờ vốn. Đến tháng 3/2014, sau khi được sự tài trợ của Ngân hàng Viettinbank công trình mới tiếp tục được triển khai xây dựng.

Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn ghi lại một số hình ảnh của Lễ khánh thành Cầu Yên Hoành:

Thanh Hóa khánh thành cầu hay thế Bến phà Hoành ảnh 1Thanh Hóa khánh thành cầu hay thế Bến phà Hoành ảnh 2Thanh Hóa khánh thành cầu hay thế Bến phà Hoành ảnh 3
Tin bài liên quan