Thanh Hóa: Liên kết, hợp tác phát triển du lịch với Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các sự kiện xúc tiến và kích cầu du lịch năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Văn Thi – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thi – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong việc xây dựng tour, tuyến, sản phẩm du lịch hấp dẫn,...

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng: Thanh Hóa ngày càng trở thành điểm du lịch hấp dẫn với nhiều sản phẩm mới được đầu tư về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất. Vì vậy, cần liên kết, tìm ra thế mạnh của từng điểm đến, địa phương, doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp, địa phương để khai thác, phát triển du lịch. Đặc biệt, lấy du lịch làm yếu tố quan trọng trong việc phục hồi, tăng trưởng kinh tế.

Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, thúc đẩy du lịch phát triển. Trong đó, phải kể đến các hoạt động liên kết, hợp tác trong tuyên truyền, xúc tiến quảng bá và kêu gọi đầu tư giữa 4 tỉnh Bắc Trung bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) và Bắc Trung bộ mở rộng; hợp tác phát triển khu vực Tây Bắc mở rộng; liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố như: Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang - Khánh Hòa, TP.HCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long,...

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 2 địa phương Thanh Hóa và Hà Nội ký kết biên bản hợp tác.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 2 địa phương Thanh Hóa và Hà Nội ký kết biên bản hợp tác.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Xác định được vai trò quan trọng của việc liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch, trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh, thành phố, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung ưu tiên các nguồn lực từ chương trình phát triển du lịch hàng năm để tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, thúc đẩy du lịch phát triển, với nhiều sự kiện quy mô lớn đã được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước.

Cũng trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã đón nhiều đoàn famtrip của các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí trong cả nước đến khảo sát, kết nối phát triển du lịch. Qua đó quảng bá sâu rộng hình ảnh “Hương sắc bốn mùa” của du lịch xứ Thanh đến gần hơn với du khách.

“Với tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đặc sắc, hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt nhiều tổ hợp dự án du lịch quy mô lớn của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã, đang đầu tư, dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động, du lịch Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến xa hơn nữa, hướng đến trở thành trọng điểm du lịch của cả nước.”, ông Nguyễn Văn Thi khẳng định.

Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề về liên kết, hợp tác phát triển du lịch, những tồn tại khó khăn, đề xuất giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển du lịch, giới thiệu các tour, tuyến du lịch liên kết các tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của 160 doanh nghiệp du lịch, lữ hành các tỉnh, thành phố và 55 doanh nghiệp du lịch, lữ hành tỉnh Thanh Hoá.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong chuỗi liên kết cần tìm ra thế mạnh giữa các địa phương, doanh nghiệp để thúc đẩy liên kết hiệu quả.

Đồng thời chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch; cần tìm ra thông điệp phù hợp trong mỗi hành trình liên kết; xây dựng sản phẩm phù hợp với xu hướng,... góp phần thúc đẩy du lịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 đó là “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”.

Nhân dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hoá đã ký kết biên bản hợp tác phát triển, khai thác các tour, tuyến du lịch với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội, Hội Lữ hành G7 TP.HCM và một số doanh nghiệp du lịch trong nước.

Du lịch Thanh Hóa liên tiếp nằm trong top các điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch nhiều nhất cả nước, với hơn 11 triệu lượt khách vào năm 2022, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2021, đứng thứ 5 cả nước về thu hút khách du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Thanh Hóa ước tính đón 8.354.000 lượt khách, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 69,6% kế hoạch năm, tổng thu du lịch ước đạt 15.072 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 63,2% kế hoạch năm.

Tin bài liên quan