Thấy gì qua thông điệp của Chủ tịch Fed về lãi suất trong cuộc họp vừa qua?

Thấy gì qua thông điệp của Chủ tịch Fed về lãi suất trong cuộc họp vừa qua?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch Fed Jerome Powell khởi đầu cuộc họp báo nói rằng các động thái nâng lãi suất vẫn chưa thể hiện đầy đủ tác động tới nền kinh tế.

Chủ tịch Fed cho biết: "Chúng tôi đã nâng lãi suất chính sách 5% và tiếp tục giảm quy mô nắm giữ chứng khoán một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, các động thái thắt chặt của chúng tôi vẫn chưa có tác dụng hoàn toàn vào nền kinh tế.

Chúng tôi đã và đang theo dõi tác động của các động thái thắt chặt chính sách và nhu cầu ở các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất, nhất là nhà ở và đầu tư. Tuy nhiên, sẽ cần thời gian để chính sách tiền tệ thể hiện toàn bộ tác động tới nền kinh tế, nhất là với lạm phát".

Dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể. Trong tháng 5/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong 2 năm. Trong tuyên bố, Fed vẫn cho rằng lạm phát vẫn còn cao.

Ông Powell kỳ vọng 3 thành phần của lạm phát sẽ giảm trong thời gian tới. Đầu tiên là giá hàng hoá khi chuỗi cung ứng đã cải thiện đáng kể. Tiếp theo là nhà ở, giá cho thuê nhà đã giảm xuống mức thấp và sẽ tác động tới lạm phát. Cuối cùng là giá của các dịch vụ cốt lõi. Với các dịch vụ cốt lõi, ông Powell cho biết, chỉ mới nhận thấy một vài tín hiệu về khả năng suy giảm.

Vị Chủ tịch Fed vẫn cho rằng lạm phát có thể giảm về mức mục tiêu 2% mà không gây ra đợt suy giảm mạnh về kinh tế và sự gia tăng mạnh về tỷ lệ thất nghiệp.

Điểm đáng chú ý của cuộc họp lần này là biểu đồ dot-plot, trong đó thể hiện kỳ vọng lãi suất của giới chức Fed trong tương lai.

Nhiều quan chức Fed đã nâng kỳ vọng lãi suất trong phần còn lại của năm 2023. Mức kỳ vọng lãi suất vào cuối năm 2023 là 5,6%, cao hơn phạm vi lãi suất 5-5,25% hiện tại. Điều này ám chỉ có thể có thêm 2 đợt nâng lãi suất trong 4 cuộc họp còn lại của năm 2023.

Tuy nhiên, Chủ tịch Powell cho rằng biểu đồ dot-plot không phải là kế hoạch của Fed.

Ông cho biết, Fed sẽ đánh giá tác động của các đợt nâng lãi suất tới nền kinh tế ở các cuộc họp trong tương lai và khi đó, các quan chức Fed mới đưa ra quyết định về lãi suất. Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed kỳ vọng nâng lãi suất thêm trong năm 2023.

"Gần như toàn bộ thành viên Fed kỳ vọng việc tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay sẽ là hợp lý. Tuy nhiên, tại cuộc họp này, khi xét tới những đợt nâng của quá khứ, chúng tôi cho rằng việc giữ nguyên lãi suất là điều cần thiết. Uỷ ban sẽ đánh giá tác động của chính sách tiền tệ, độ trễ của chính sách tới hoạt động kinh tế và lạm phát, cũng như diễn biến kinh tế và tài chính", ông Powell nói và cho biết, quyết định chính sách của tháng 7 vẫn chưa được đưa ra, nhưng các quan chức đã bàn luận về điều này.

Ông Powell cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cho tháng 7/2023. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng điều này vẫn xuất hiện trong cuộc họp, nhưng trọng tâm vẫn là quyết định cho cuộc họp tháng này".

Khi được hỏi về khả năng giảm lãi suất, ông Powell nói rằng, việc giảm lãi suất chỉ hợp lý khi lạm phát đã giảm thực sự đáng kể.

"Như mọi người cũng thấy, không có ai trong uỷ ban dự báo giảm lãi suất trong năm nay. Tôi cũng không nghĩ việc giảm lãi suất ngay lúc này là hợp lý. Lạm phát chưa thực sự giảm và cũng không phản ứng quá nhiều với các đợt nâng lãi suất của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải tiếp tục kìm hãm lạm phát", Chủ tịch Fed nói.

Tin bài liên quan