Thị trường cần hành động hơn lời nói

(ĐTCK-online) Trong buổi tọa đàm bàn giải pháp hỗ trợ TTCK do Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) tổ chức mới đây, nhiều ý kiến phân tích tình hình thị trường, đề xuất giải pháp được các CTCK, công ty quản lý quỹ, các thành viên tham gia thị trường đưa ra… Đó là trí tuệ tập thể của những người gắn bó, tâm huyết với thị trường, là điều mà nhà đầu tư, thị trường đang cần. Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp đã được 1 tuần, vẫn chưa thấy động thái gì mới từ cơ quan quản lý, thị trường vẫn trên đà xuống dốc.

Một giải pháp được đồng thuận cao là cần xử lý ngay vấn đề biên độ giao dịch, không thể để biên độ hẹp kéo dài. Bởi duy trì biên độ hẹp như hiện nay không những không chặn được đà giảm giá chứng khoán, mà còn khiến thị trường mất tính thanh khoản. Thực tế cho thấy, từ đầu tháng 5 đến nay, trong tất cả các phiên giao dịch, VN-Index đều giảm điểm. Điều này cho thấy, biên độ hẹp chỉ kéo dài thời gian chứng khoán giảm giá, chứ không ngăn được đà giảm giá. Ngoài ra, thị trường gần như mất tính thanh khoản khiến nhà đầu tư mới không dám vào thị trường, nhà đầu tư cũ muốn cơ cấu lại danh mục cũng không được. Hình ảnh TTCK Việt Nam trên thị trường quốc tế bị ảnh hưởng…

Một số ý kiến cho rằng, mở biên độ giao dịch thì nhà đầu tư (trong đó có nhà đầu tư nước ngoài) sẽ rút khỏi thị trường khi tính thanh khoản được nâng lên. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng, khi mở biên độ, thị trường sẽ tìm đến điểm cân bằng, tăng tính thanh khoản, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Một vấn đề khác được nhắc đến là hồi đầu năm, khi VN-Index tuột khỏi mốc 900 điểm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ thị trường, trong đó có các công cụ kỹ thuật. Chẳng hạn, cho nhà đầu tư mua ký quỹ, được phép mở nhiều tài khoản… Thực tế, mua ký quỹ là nghiệp vụ đã được nhiều TTCK các nước áp dụng từ lâu, việc áp dụng sẽ cải thiện tính thanh khoản cho TTCK, mang lại cơ hội cho nhà đầu tư. Còn việc nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch, theo ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký VASB, với hơn 300.000 nhà đầu tư mở tài khoản hiện nay, nếu cho phép mỗi nhà đầu tư được mở thêm 3 tài khoản thì chúng ta đã có khoảng một triệu tài khoản giao dịch. Khi nước ngoài nghe nói Việt Nam có hàng triệu tài khoản chứng khoán, họ thấy TTCK Việt Nam có quy mô, thanh khoản và sẽ muốn đầu tư. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, các sản phẩm mới, các công cụ tài chính mới cho thị trường vẫn bặt "tăm hơi".

Cách đây không lâu, một số nhà đầu tư tâm huyết đã kiến nghị, trong lúc thị trường suy giảm, cơ quan quản lý cần tranh thủ để hoàn thiện về công nghệ và thay đổi một số quy trình nghiệp vụ. Trong đó, thu hẹp thời gian thanh toán từ T+3 (thực chất là T+4) xuống T+1 (thực chất là T+2). Bên cạnh đó là chuyển lưu ký từ hai cấp thành một cấp, tránh tình trạng tài khoản của nhà đầu tư chung với tài khoản của CTCK, tránh việc chiếm dụng tài khoản chứng khoán như đã tách bạch tài khoản tiền. Vậy nhưng, phản hồi trở lại ý kiến này vẫn là câu chuyện khó khăn về công nghệ…

Một quan chức UBCK phân trần, Ủy ban không tách rời thị trường, luôn thông cảm với những khó khăn của các thành viên thị trường. Vì thế, những kiến nghị, đề xuất của các thành viên đã được UBCK trình lên cấp trên đến vài lần. Trên thực tế, kiến nghị về việc giảm phí giao dịch cho các CTCK, tiếp tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho CTCK thành lập trong năm 2006 được VASB đề xuất đã lâu, nhưng đến nay vẫn nằm trên bàn của Bộ Tài chính. Mọi việc vẫn phải chờ… Vị quan chức này cho biết, trước tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước đang khó khăn như hiện nay, những biện pháp vi mô hầu như không có tác dụng. Trong thẩm quyền của UBCK, Ủy ban chỉ xử lý được một số việc.

Tuy nhiên, thị trường không suy nghĩ rằng, những biện pháp vi mô không có tác dụng. TTCK là thị trường của niềm tin. Trong suốt thời gian dài, thị trường sụt giảm là do nhà đầu tư mất niềm tin khiến chứng khoán bị bán tháo một cách bất hợp lý. Vì vậy, để gây dựng và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, cần có nhiều giải pháp đồng bộ bên cạnh chính sách vĩ mô và phải là những hành động cụ thể của cơ quan quản lý, chứ không phải là cách án binh bất động như hiện nay.