Thị trường đường thắt chặt do lượng mưa thấp hơn ở Ấn Độ

Thị trường đường thắt chặt do lượng mưa thấp hơn ở Ấn Độ

(ĐTCK) Khi gió mùa ở Ấn Độ sắp kết thúc, mọi con mắt đều đổ dồn vào tình trạng của cây mía khi có nhiều đồn đoán về những hạn chế xuất khẩu có thể xảy ra.

Thị trường đường toàn cầu đã chao đảo trong nhiều tuần qua do lo ngại lượng mưa kém sẽ làm giảm sản lượng và khiến Ấn Độ hạn chế xuất khẩu để kiềm chế giá nội địa trước cuộc bầu cử vào năm tới.

Gió mùa ở Ấn Độ kéo dài từ tháng 6 đến cuối tháng 9 và các vùng trồng mía chính ở Maharashtra và Karnataka có lượng mưa thấp hơn trong mùa này. Ấn Độ là nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil và chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã hạn chế xuất khẩu gạo và lúa mì.

Theo cơ quan thời tiết của Ấn Độ, lượng mưa gió mùa tích lũy của Ấn Độ nhìn chung thấp hơn 6% so với mức bình thường trong giai đoạn kéo dài từ tháng 6 đến cuối tháng 9, nhưng mức độ thiếu hụt thậm chí còn lớn hơn ở một số khu vực. Các khu vực của Maharashtra có lượng mưa ít hơn khoảng 14%, trong khi ở một số khu vực ở Karnataka có lượng mưa thấp hơn 27%.

Những cơn mưa muộn vào năm ngoái đã làm giảm năng suất và cắt giảm sản lượng, khiến Ấn Độ hạn chế xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn trong mùa vụ năm 2022-2023, gần một nửa so với mức được phép xuất khẩu cho mùa vụ trước đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào tuần trước, chủ tịch điều hành của Shree Renuka Sugars cho biết sản lượng có thể “thấp hơn nhiều” và điều đó có thể dẫn đến những hạn chế về xuất khẩu.

Theo khảo sát của Bloomberg với 13 nhà phân tích, các công ty sản xuất đường hầu hết cho biết, Ấn Độ có thể không xuất khẩu bất kỳ loại đường nào trong niên vụ mới bắt đầu từ ngày 1/10 do sản lượng thấp hơn.

Tại một hội nghị tổ chức ở New Delhi tuần trước, Jeremy Austin, Tổng giám đốc Sucden Group cho biết, Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất 28,6 triệu tấn đường trong mùa này. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ ước tính sản lượng của nước này là 32,8 triệu tấn trong mùa vụ năm 2022-2023.

Hợp đồng tương lai giá đường

Hợp đồng tương lai giá đường

Theo số liệu của Bộ Thực phẩm Ấn Độ, giá đường nội địa của nước này đã tăng khoảng 5% trong năm nay. Chính phủ đã gián tiếp kiểm soát chi phí thông qua điều chỉnh khối lượng mà các nhà máy xay xát có thể bán ra mỗi tháng.

Vụ thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng tới và Bộ trưởng Thực phẩm Sanjeev Chopra cho biết triển vọng sản lượng đã được cải thiện sau những trận mưa gần đây. Ông nói thêm rằng, quốc gia này không phải đối mặt với tình trạng thiếu đường và Ấn Độ sẽ yêu cầu các nhà máy bán nhiều hơn để kiểm soát giá trong nước.

Tuy nhiên, bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng có thể khiến thị trường lo lắng do sản lượng từ nhà xuất khẩu đường chủ chốt là Thái Lan có thể giảm do hạn hán. Giá đường thô ở New York đang giao dịch gần mức cao nhất trong 12 năm bất chấp vụ thu hoạch bội thu từ Brazil và nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị siết chặt có thể khiến giá đường tương lai tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Tin bài liên quan