Thị trường gỗ xẻ có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá trong năm 2023

Thị trường gỗ xẻ có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo các chiến lược gia, giá gỗ xẻ đã giảm 66% vào năm ngoái do thị trường nhà ở của Mỹ chững lại, và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục vào năm 2023.

Chiến dịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm dập tắt lạm phát đã thúc đẩy lãi suất thế chấp tăng chưa từng có trong năm qua, gây áp lực lên việc xây dựng nhà và nhu cầu về gỗ xẻ. Lãi suất thế chấp trung bình kỳ hạn 30 năm đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2022 lên 6,42%, trước khi kéo dài mức tăng lên 6,59% trong tuần này.

Chủ tịch Westline Capital Strategies, Greg Kuta nhận định rằng, nửa đầu năm nay sẽ là "nguy hiểm" đối với thị trường gỗ xẻ, với việc Fed được cho là sẽ tăng lãi suất hơn nữa. Công ty nghiên cứu hàng hóa Russ Taylor Global dự kiến thị trường gỗ xẻ sẽ có một đợt phục hồi ngắn trong năm mới và cuối cùng sẽ bị đình trệ do các yếu tố theo mùa.

Giá gỗ xẻ đã giảm mạnh vào năm ngoái từ mức 1.160 USD xuống còn 400 USD/1.000 board feet (1.000 board feet = 2,35973722 m3). Gỗ xẻ là một trong những hàng hoá hoạt động kém hiệu quả nhất trong số các loại hàng hóa trong năm qua, mặc dù là một trong những loại hàng hoá tăng mạnh nhất trong giai đoạn đầu năm do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraine làm siết chặt nguồn cung dầu thô, khí đốt tự nhiên, kim loại và ngũ cốc trên toàn cầu.

“Vào đầu năm 2022, chúng ta vẫn chứng kiến sự bùng nổ nhà ở do đại dịch thúc đẩy nhu cầu. Lãi suất thực sự đã đảo lộn thị trường”, ông Greg Kuta nhận định.

“Điều quan trọng không phải là bắt đầu như thế nào, mà là kết thúc như thế nào. Và vào cuối năm 2022, giá gỗ xẻ sẽ trở lại mức trước đại dịch”, ông cho biết thêm.

Fed đã báo hiệu rằng sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống gần mức mục tiêu 2%. Công cụ FedWatch của CME cho thấy, hầu hết các nhà đầu tư đều kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang sẽ đạt mức cao nhất 5% vào cuối năm nay, từ mức hiện tại là khoảng 4,5%.

Điều đó có khả năng làm tăng lãi suất thế chấp và giữ giá gỗ xẻ ở mức thấp trong phần lớn năm 2023.

Russ Taylor, Chủ tịch của Russ Taylor Global dự đoán sẽ có một đợt phục hồi ngắn khi giá gỗ xẻ chững lại ở mức khoảng 490 USD/1.000 board feet.

“Cuối năm 2022, chúng tôi nhận thấy mức sản xuất thấp hơn nhiều cũng như nhu cầu giảm sút. Vì vậy, tại một thời điểm nào đó, thị trường sẽ có một chút hồi phục. Nhưng điều đó sẽ kết thúc vào quý II/2023, đó luôn là khoảng thời gian chậm hơn do nhu cầu theo mùa chậm lại một chút”, ông cho biết.

Greg Kuta vẫn hy vọng rằng một chính sách xoay trục cuối cùng của Fed sẽ hỗ trợ giá gỗ xẻ, nhưng thừa nhận rằng rất khó có khả năng xảy ra kịch bản như vậy trong vòng 6 tháng tới.

“Có thể chúng ta sẽ bắt đầu thấy những mầm xanh vào nửa cuối năm 2023 nếu lãi suất quay trở lại dưới 5%. Nhưng, nửa đầu năm nay có lẽ sẽ rất nguy hiểm", ông cho biết.

Tin bài liên quan