Thị trường lao động Mỹ tiếp tục được nới lỏng

0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 16/11, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng, dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.
Người dân tham gia hội chợ việc làm tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người dân tham gia hội chợ việc làm tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần tính đến ngày 11/11 đã tăng 13.000 đơn, lên mức 231.000 đơn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2023. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu chưa được điều chỉnh cũng tăng 1.713 đơn, lên mức 215.874 đơn.

Trong khi đó, số lượng đơn xin tiếp tục nhận trợ cấp sau 1 tuần thất nghiệp đầu tiên, chỉ số đại diện cho tình hình tuyển dụng, đã tăng 32.000 đơn, lên mức 1,865 triệu đơn trong tuần tính đến ngày 4/11, mức cao nhất kể từ tháng 11/2021.

Các số liệu trên tiếp tục củng cố kỳ vọng của các nhà kinh tế về việc thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt và chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) sắp kết thúc. Các báo cáo của chính phủ gần đây cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9%, mức cao nhất gần hai năm qua. Tuy nhiên, các điều kiện của thị trường lao động vẫn khá chặt chẽ, với việc mỗi người thất nghiệp trong tháng 9 có 1,5 cơ hội việc làm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hàng loạt dữ liệu tích cực về tình hình lạm phát gần đây đã khiến thị trường tài chính dự báo sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 5/2024.

Tin bài liên quan