Chủ tịch Eurogroup, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan, ông Jeroen Dijsselbeloem.

Chủ tịch Eurogroup, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan, ông Jeroen Dijsselbeloem.

Thỏa thuận gia hạn nợ của Hy Lạp có nguy cơ đổ vỡ

(ĐTCK) Thỏa thuận tạm thời về việc gia hạn gói cứu trợ thêm 4 tháng nữa của Hy Lạp và các chủ nợ châu Âu có nguy cơ đổ vỡ khi các quan chức EU cho biết, bản danh sách các cải cách mới nhất của nước này còn xa mới đáp ứng được các điều kiện mà họ đưa ra cách đây 2 tuần.

Hy Lạp đang để ngỏ khả năng sẽ tổ chức trưng cầu dấn ý nếu những cải tổ của họ bị từ chối.

Chủ tịch của Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro (Eurogroup), ông Jeroen Dijsselbeloem phát biểu hôm Chủ Nhật (8/3) rằng, danh sách các biện pháp mà Chính phủ Hy Lạp gửi tới các bộ trưởng tài chính châu Âu hôm thứ Sáu (6/3) vừa qua, bao gồm cả ý tưởng về việc thuê các người thu thuế không chuyên, đang “còn xa” mới tới mức hoàn thiện và Hy Lạp có thể sẽ không nhận được khoản giải ngân trong tháng này mà phải đợi đến tháng 9/2015.

Chính phủ cánh tả phản đối các biện pháp khắc khổ của Thủ tướng Alexis Tsipras hiện đang phải tìm kiếm khoản tiền khoảng 7 tỷ euro nhằm trả một phần trong số nợ 240 tỷ euro (260 tỷ USD) đến hạn phải trả của nước này, đồng thời đang đối mặt với nguy cơ cạn nguồn tiền mặt vào cuối tháng 3/2015 nếu hiệp định gia hạn thêm gói cứu trợ hiện tại bị đổ vỡ.

Ông Tspiras đang chấp chới giữa hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục thực hiện những cam kết của mình trước bầu cử tại đất nước có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 26% này hoặc có lẽ phải rút ra khỏi Liên minh châu Âu.

Việc Hy Lạp rút ra khỏi liên minh khiến Đức và Anh lo ngại có thể dẫn đến hiện tượng domino trên toàn châu Âu.

Một cuộc điều tra được tổ chức bởi tờ báo Efimerida Ton Syntakton hôm 7/3 cho thấy, có 64% người dân Hy Lạp có ý nghĩ lạc quan về chính phủ mới, giảm mạnh so mức 83,6% trong tháng 2/2015.

Hiện tại, Eurogroup đang tổ chức một cuộc họp bất thường tại Brussels về vấn đề nợ của Hy Lạp. Nếu trong cuộc họp này, bộ trưởng tài chính các nước châu Âu không thông qua danh sách các cải cách của Hy Lạp, chính phủ nước này cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định tiếp theo của mình.

Tin bài liên quan