Thống đốc BOJ báo hiệu cơ hội thay đổi chính sách tiền tệ nới lỏng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (25/12), Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương đang “tăng dần” và các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét thay đổi chính sách nếu triển vọng đạt được mục tiêu 2% bền vững.
Ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản

Ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản

Thống đốc Kazuo Ueda cho biết, trong khi các doanh nghiệp đang trở nên cởi mở hơn trong việc tăng lương và tăng giá, điều quan trọng là liệu tiền lương có tiếp tục tăng trong năm tới và dẫn đến giá dịch vụ tăng thêm hay không.

“Nếu chu kỳ hiệu quả giữa tiền lương và giá cả tăng lên và khả năng đạt được mục tiêu giá cả một cách bền vững và ổn định, chúng tôi có thể sẽ xem xét thay đổi chính sách”, ông cho biết.

Thống đốc Kazuo Ueda cho biết, BOJ chưa quyết định thời điểm cụ thể để thay đổi lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng, do những bất ổn về diễn biến kinh tế và thị trường.

“Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận sự phát triển kinh tế cũng như hành vi ấn định tiền lương và giá cả của các doanh nghiệp, từ đó quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai một cách thích hợp”, ông cho biết.

Với lạm phát đang vượt quá mục tiêu trong hơn một năm, nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng BOJ sẽ nâng lãi suất ngắn hạn ra khỏi vùng âm vào năm tới, và một số người đặt cược vào lãi suất cao hơn ngay từ tháng 1.

Thống đốc Kazuo Ueda cho biết, kinh nghiệm lâu năm của Nhật Bản về lạm phát thấp và tăng trưởng tiền lương trì trệ có thể làm tăng nhận thức của công chúng rằng tăng trưởng của giá cả và tiền lương sẽ vẫn ở mức 0.

Ông cho biết, việc thay đổi nhận thức như vậy và tạo ra một chu kỳ trong đó tiền lương và giá cả tăng song song sẽ mang lại những lợi ích như dẫn đến phân bổ lao động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc đạt được lạm phát dương cũng sẽ đẩy lãi suất danh nghĩa lên cao và tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương hạ lãi suất thấp hơn đáng kể khi cần thiết để ngăn nền kinh tế rơi trở lại tình trạng giảm phát.

Ông cũng chỉ ra những tiến bộ gần đây của nền kinh tế, chẳng hạn như lạm phát dịch vụ tăng dần và các dấu hiệu thay đổi trong cách các doanh nghiệp định giá và thanh toán.

“Khả năng nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi môi trường lạm phát thấp và đạt được mục tiêu giá cả của chúng tôi đang dần tăng lên, mặc dù khả năng này vẫn chưa đủ cao vào thời điểm này… Vì có những bất ổn cực kỳ cao xung quanh nền kinh tế và giá cả trong và ngoài nước, nên cần phải kiểm tra hành vi ấn định tiền lương và giá cả của các doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào”, ông cho biết.

Tin bài liên quan