Sau phiên sụt giảm mạnh hôm thứ Ba, Phố Wall đã có phiên phục hồi trở lại. Ảnh: Reuter

Sau phiên sụt giảm mạnh hôm thứ Ba, Phố Wall đã có phiên phục hồi trở lại. Ảnh: Reuter

Thông tin việc làm giúp Phố Wall phục hồi

(ĐTCK) Sau 3 phiên giảm liên tiếp, Phố Wall đã có phiên tăng điểm trở lại khi nhận được thông tin tích cực về dữ liệu việc làm từ khu vực tư nhân.

 

Từ cuối tuần trước cho đến đầu tuần này, nhiều thông tin bất lợi được đưa ra liên tiếp đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu. Đầu tiên là việc Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ám chỉ sẽ không có thêm gói định lượng để thúc đẩy kinh tế, sau đó đến lợt Trung Quốc cắt giảm chỉ tiêu tăng trưởng để kiềm chế lạm phát, khiến hy vọng của giới đầu tư về sự phục hồi kinh tế toàn cầu gần như chấm dứt.

 

Chưa hết, sang đến đầu tuần này, Liêm minh châu Âu công bố sự sụt giảm mạnh về xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư trong quý IV/2011 của khu vực cho thấy dấu hiệu của một cuộc suy thoái đang hiện hữu. Tiếp đó là thông tin Hy Lạp không thể đàm phán được với các chủ nợ tư nhân trong việc cơ cấu lại các khoản nợ của mình, nhằm tránh một cuộc vỡ nợ khi có tới 6 quỹ lương hưu không chấp nhận chương trình đổi trái phiến của Athen...

 

Trong phiên thứ Ba, khi thông tin xấu từ châu Âu và Hy Lạp được đưa ra, Phố Wall đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng. Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch thứ Tư, thị trường nhận thông tin tích cực về dữ liệu việc làm của khu vực tư nhân. Theo dữ liệu được công bố, trong tháng 2, khu vực này tạo thêm được 216.000 việc làm, nhiều hơn so với dự báo.

 

Ngoài ra, một báo cáo từ Wall Street Journal nói rằng, FED đang xem xét một chương trình mua trái phiếu và các tài sản thế chấp mới cũng khiến giới đầu tư phấn chấn hơn.

 

Thông tin này giúp cho cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trở lại và trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong phiên tối qua, sau khi dẫn đầu trong nhóm sụt giảm hôm thứ Ba.

 

Bên cạnh đó, thông tin cuộc đàm phán giữ Hy Lạp và các chủ nợ tư nhân đang có chuyển biến tích cực cũng hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán.

 

Quay trở lại với diễn biến thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 78,18 điểm (+0,61%), lên 12.837,33 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,27 điểm (+0,69%), lên 1.352,63 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng thêm 25,37 điểm (+0,87%), lên 2.935,69 điểm.

 

Thông tin tích cực từ cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp cũng giúp chứng khoán châu Âu tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày 7/3. Kết thúc phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 25,61 điểm (+0,44%), lên 5.791,41 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 38 điểm (+0,57%), lên 6.671,11 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 29,77 điểm (+0,89%), lên 3.392,33 điểm.

 

Trong khi đó, không nhận được thông tin tích cực nào, khiến các chỉ số trong khu vực tiếp tục có phiên giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 61,57 điểm (-0,64%), xuống 9.576,06 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Không giảm 178,47 (-0,86%), xuống 20.627,78 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 15,65 điểm(-0,65%), xuống 2.394,79 điểm.