Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự cuộc gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự cuộc gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phong trào thanh niên phải gắn với lợi ích của tập thể và dân tộc

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", chương trình đối thoại với Thanh niên sáng 26/3 được tổ chức đúng vào dịp Tháng Thanh niên và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và phát huy vai trò, tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên trong tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói riêng.

Chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 là chương trình đối thoại được tổ chức lần thứ 2 sau khi có Luật Thanh niên năm 2020. Trước đó, cuộc đối thoại năm 2023 có chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Theo anh Bùi Quang Huy Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về việc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương sau chương trình đối thoại. Các vấn đề được thanh niên quan tâm, kiến nghị cơ bản đã được giải quyết và thông báo rộng rãi theo quy định.

Mỗi một năm, Thủ tướng quyết định chương trình đối thoại với những chủ đề khác nhau. Năm nay, chủ đề được xác định: "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia".

Chủ đề được lựa chọn đối thoại ngày hôm nay, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho hay, có hai lý do cơ bản.

Một là, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện. Đồng thời, kỳ vọng thanh niên Việt Nam phát huy cao tinh thần “5 sẵn sàng” như thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ đã gửi gắm đến thanh niên Việt Nam tại chương trình đối thoại năm 2023, đó là: Sẵn sàng bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng giữ vững bản lĩnh, ý chí, khát vọng vươn lên; sẵn sàng thích ứng và làm chủ trong cuộc cách mạng 4.0; sẵn sàng tiên phong trong chuyển đổi số; và sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, xông pha việc khó, việc mới khi Tổ quốc cần.

Hai là, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng, Nhà nước ta xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài; giúp giải quyết hiệu quả các mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Những chia sẻ tại buổi gặp mặt của các lãnh đạo cấp cao Chính phủ tạo nguồn động lực cho thế hệ thanh niên trẻ hăng say cống hiến cho đất nước.

Những chia sẻ tại buổi gặp mặt của các lãnh đạo cấp cao Chính phủ tạo nguồn động lực cho thế hệ thanh niên trẻ hăng say cống hiến cho đất nước.

Chia sẻ với các bạn trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đi đôi với phát triển sẽ có những mặt tích cực và tiêu cực. Quan trọng nhất là ta phải vững tâm để xử lý vấn đề hiệu quả, đối mặt với các vấn đề như một việc bình thường.

"Trong cuộc sống hay tư duy, tôi luôn muốn các bạn trẻ giữ thăng bằng trong các trường hợp, dù thắng lợi hay thất bại. Như cha ông nói thắng không kiêu, bại không nản, xử lý mọi việc một cách có bình tĩnh và có hiệu quả trong cả cuộc sống và công việc" - Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế để đảm bảo an ninh mạng, phân công các bộ ngành để xử lý các vấn đề nếu có sự cố.

Ví dụ gần đây có sự cố liên quan tới chứng khoán, làm thị trường giảm 12 điểm và nhà đầu tư hoang mang. Bộ Công an đang triển khai đề án 06 cũng sẽ xử lý một phần các vấn đề này. Gắn với việc nâng cao năng lực xử lý sự cố an ninh mạng, tuyên truyền và cảnh giác trước nguy cơ của an ninh mạng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Theo Thủ tướng, phong trào thanh niên phải gắn với lợi ích của tập thể và dân tộc. Ví dụ như phong trào Ba sẵn sàng trước đây có sức sống, vì phong trào này mang lợi ích về hòa bình.

Do đó, Thủ tướng khuyến nghị các thanh niên cần tập trung vào phong trào học tập, nâng cao năng lực công nghệ của thanh niên, đặc biệt trong chuyển đổi số; hai là phong trào học tập ngoại ngữ, khi chúng ta chưa đầu tư được nhiều và đi sau so với các nước trong khu vực về ngoại ngữ, công dân toàn cầu phải có ngoại ngữ; ba là phong trào giữ vệ sinh môi trường thật tốt.

Tham dự chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, ông cảm giác trẻ lại, như trở lại với tuổi thanh xuân hơn 30 năm về trước với sự nhiệt huyết và quyết tâm không ngừng nghỉ, đồng thời có những chia sẻ trăn trở với thế hệ tương lai của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của đất nước, chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường của chiến lược 10 năm và hơn 1 nửa của kế hoạch 5 năm, thách thức rất nhiều, mục tiêu đề ra là rất lớn, nhưng cơ hội thì không hề thiếu và còn rất nhiều.

“Làm thế nào để nắm bắt được cơ hội, hiện thực hóa được cơ hội để vượt qua được thách thức, xây dựng được một đất nước Việt Nam hùng cường và phải đạt được các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra. Đây là một trách nhiệm rất lớn với chúng ta, trong đó thanh niên là lực lượng nòng cốt tiên phong, gánh vác sứ mệnh cao cả của đất nước” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Về câu chuyện chuyển đổi số, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, dù đã đẩy mạnh, nhưng vẫn còn nhiều khoảng cách về nhận thức và triển khai chuyển đổi số giữa nông thôn với thành thị bởi nhiều nguyên nhân khách quan. Một số những giải pháp cụ thể:

Thứ nhất là phải thực hiện hiệu quả và đồng bộ các yêu cầu đối với chương trình chuyển đổi số quốc gia mà đã được Thủ tướng phê chuẩn và đây là yếu tố quan trọng nhất.

Thứ hai là phải nâng cao tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, của người dân đối với vai trò của chuyển đổi số đối với phát triển đất nước.

Thứ ba là phải hoàn thiện các thể chế trong việc thúc đẩy chuyển đổi số bên cạnh việc đẩy mạnh hạ tầng cho việc thực hiện chuyển đổi số.

Thứ tư, xây dựng mạng lưới chuyên gia, các doanh nghiệp đã thành công trong phát triển để kết nối với mạng lưới chuyển đổi số quốc gia tới các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp mới, từ đó chia sẻ các nguồn lực, kinh nghiệm, công nghệ cần thiết để hỗ trợ các bạn trong công tác thực hiện chuyển đổi số.

Thứ năm, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ ở nông thôn tiếp cận công nghệ hay các giải pháp công nghệ ở mức chi phí thấp nhất, hoặc tốt nhất là miễn phí, từ đó có điều kiện áp dụng các giải pháp này trong công tác thực hiện chuyển đổi số.

Tin bài liên quan