Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ dự Hội nghị G20

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc ngày (4/9) chính thức thông báo, Thủ tướng nước này Lý Cường sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra tại Ấn Độ.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ dự Hội nghị G20. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ dự Hội nghị G20. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, nhận lời mời của chính phủ Ấn Độ, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 9-10/9.

Tuyên bố này đã xác thực các thông tin trước đó về việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thay mặt Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu phái đoàn đến Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Đề cập đến kỳ vọng của Bắc Kinh đối với hội nghị lần này, bà Mao Ninh cho rằng, áp lực suy thoái của nền kinh tế thế giới hiện nay ngày càng lớn, những khó khăn trong sự phát triển bền vững toàn cầu ngày càng gia tăng, với tư cách là diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế, G20 cần tăng cường quan hệ đối tác, hợp sức giải quyết những thách thức nổi cộm trong lĩnh vực kinh tế và phát triển quốc tế, góp phần tích cực phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới và phát triển bền vững toàn cầu.

Trung Quốc mong muốn Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi sẽ tạo dựng đồng thuận về vấn đề này, truyền đi niềm tin cho thế giới bên ngoài và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng.

Bà khẳng định, “Trung Quốc luôn coi trọng và tích cực tham gia” vào các hoạt động của G20. Tham dự hội nghị lần này, Thủ tướng Lý Cường sẽ trình bày quan điểm và chủ trương của Trung Quốc về hợp tác G20, thúc đẩy G20 tăng cường đoàn kết và hợp tác, chung tay ứng phó với các thách thức kinh tế và phát triển toàn cầu.

Bà Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cùng với các bên thúc đẩy sự thành công của hội nghị và đóng góp tích cực vào thúc đẩy sự phục hồi ổn định của nền kinh tế thế giới và phát triển bền vững.

Thông tin ông Tập Cận Bình có thể không dự G20 đã được lan truyền trước đó và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ thất vọng với khả năng này. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tìm cách để gặp Chủ tịch Trung Quốc, nhưng không nói rõ ở đâu và khi nào. Washington vốn kỳ vọng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 là bước quan trọng giúp phá băng quan hệ Mỹ - Trung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/8 cũng đã thông báo với Thủ tướng Ấn Độ Modi về việc không tới Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự sự kiện này.

G20 là nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm hơn 90% tổng quy mô kinh tế và 2/3 dân số toàn cầu. Hội nghị Thượng đỉnh G20 là nơi các lãnh đạo thảo luận những vấn đề kinh tế quan trọng, thúc đẩy chính sách liên quan đến ổn định tài chính và định hướng phát triển kinh tế thế giới. Ấn Độ là Chủ tịch G20 năm nay.

Tin bài liên quan