Thuế chứng khoán: 4 lý do nên hoãn

Chuyện nộp thuế, theo tôi nghĩ, là trách nhiệm và bổn phận của những người đầu tư, kinh doanh, trong đó có các NĐT chứng khoán. Nhưng nếu đặt vấn đề thu ngay thuế chứng khoán cho “công bằng” như một số quan chức ngành thuế phát biểu thì liệu có hợp lý hay không khi mà VN-Index sụt giảm một cách tồi tệ, hầu hết NĐT thua lỗ nặng nề.

Nếu nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, hợp lý với hoàn cảnh áp dụng thì không nên phát biểu như thế. Muốn kích thích các DN phát triển và mở rộng sản xuất thì các DN phải làm gì? Tất nhiên là phải huy động được vốn với chi phí hợp lý. Nhưng sự huy động này từ nguồn nào, chẳng lẽ từ ngân sách nhà nước hay các thành viên trong công ty phải bỏ thêm vốn để kinh doanh? Hãy trả lời câu hỏi này để thấy tầm quan trọng của các NĐT chứng khoán là như thế nào. Ở các thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… khi TTCK giảm sâu, họ đều nghĩ đến việc không thu thuế chứng khoán.

Theo tôi, có 4 lý do chính để hoãn thu thuế như sau:

Thứ nhất, khi không thu thuế hoặc tạm hoãn thu thuế thì điều đầu tiên đây sẽ là liều thuốc quý nhằm ổn định tâm lý NĐT.

Thứ hai, tạo điều kiện để TTCK phục hồi, các DN niêm yết huy động vốn được thuận lợi và dễ dàng.

Thứ ba, các đợt phát hành của DN cổ phần hóa và DN chưa niêm yết cũng sẽ thành công hơn. Khi DN huy động được vốn thì sự cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước sẽ được cải thiện, mang lại thương hiệu và lợi nhuận cho DN; DN mở rộng được sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, hạn chế tệ nạn xã hội do thất nghiệp; thu nhập của người lao động được cải thiện sẽ giúp kích cầu tiêu dùng.

Thứ tư, khi DN có lợi nhuận tốt, họ sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước nhiều hơn và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động từ thiện.

Như vậy, việc tạm hoãn thu thuế chứng khoán là hợp lý trong thời điểm này, khi TTCK thuận lợi mới tiến hành thu thuế.