Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Thương mại Mỹ-Trung tiếp tục tăng bất kể căng thẳng leo thang giữa hai nước

0:00 / 0:00
0:00
Thương mại của Mỹ với Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng bất kể căng thẳng leo thang giữa hai nước trong một số vấn đề bao gồm sự cố khinh khí cầu tuần trước.

Trong năm 2022, Mỹ nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc trị giá gần 537 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm trước đó và gần với kỷ lục 538,5 tỷ USD đạt được năm 2018. Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng 1,6% lên 153,8 tỷ USD trong năm 2022, nâng giá trị thương mại hai chiều lên mức kỷ lục 690,6 tỷ USD. Các con số này chưa được điều chỉnh bởi lạm phát.

Việc mở rộng thương mại Mỹ-Trung năm 2022 đã phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới bất kể các nỗ lực của Tổng thống Biden và trước đó là cựu Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm thương mại với Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Biden vẫn duy trì nhiều biện pháp thuế đối với hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vốn được áp dụng từ thời ông Trump. Mỹ dưới thời Tổng thống Biden cũng đẩy nhanh việc sử dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhắm tới các công nghệ Trung Quốc và nhằm giảm việc nhập khẩu các sản phẩm liên quan tới việc sử dụng lao động cưỡng bức như bông và các tấm pin mặt trời.

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp chính của nhiều sản phẩm có nhiều nhu cầu ở Mỹ như điện thoại di động, máy tính cá nhân, và tấm pin mặt trời.

Tin bài liên quan