Mạch tăng ấn tượng của phố Wall đã bị chặn lại khi giới đầu tư lo ngại về dầu hiệu chậm lại của kinh tế Trung Quốc - Ảnh: Reuter

Mạch tăng ấn tượng của phố Wall đã bị chặn lại khi giới đầu tư lo ngại về dầu hiệu chậm lại của kinh tế Trung Quốc - Ảnh: Reuter

Tin tức từ Trung Quốc chặn mạch tăng của phố Wall

(ĐTCK) Lo ngại về sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc khiến NĐT bán mạnh cổ phiếu năng lượng và công nghiệp, khiến mạnh tăng của phố Wall bị chặn lại.

 

Đà tăng ấn tượng của phố Wall tưởng chừng sẽ được tiếp nối khi tin tức về sản xuất của Mỹ có nhiều tín hiệu tích cực và giới đầu kỳ đang kỳ vọng S&P 500 sẽ thẳng tiến đến mức đỉnh lịch sử 1.565,15 điểm được thiết lập tháng 10/2007, sau khi đã vượt qua mức cao nhất kể từ tháng 5/2008, nhưng dấu hiệu của sự tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc đã khiến giới đầu tư đẩy mạnh bán ra trong phiên thứ Ba, đẩy thị trường quay đầu giảm điểm.

 

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 68,94 điểm (-0,52%), xuống 13.170,19 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,23 điểm (-0,30%), xuống 1.405,52. Chỉ số Nasdaq giảm 4,17 điểm (-0,14%), xuống 3.074,15.

 

Khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày năm nay 6,9 tỷ cổ phiếu.

 

Cổ phiếu của ngành bán lẻ có ngày tăng ấn tượng và trở thành bệ đỡ, giúp thị trường không giảm sâu. Trong đó, cổ phiếu Amazon tăng 3,7% lên 192,33 USD. Còn  cổ phiếu Tiffany & Co, chuỗi bán lẻ đồ trang sức tăng mạnh tới 6,7% lên 73,27 USD/CP sau khi chuỗi đồ trang sức được dự báo doanh số bán hàng sẽ cao hơn trong năm nay và  mở rộng thị phần ở châu Á và châu Mỹ.

 

Cùng chung diễn biến với thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu cũng có ngày giảm điểm đồng loạt trước những lo âu của giới đầu tư về sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 69,70 điểm (-1,17%), xuống 5.891,41 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 99,28 điểm (-1,39%), xuống 7.054,94 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 47,05 điểm (-1,32%), xuống 3.530,83 điểm.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á lại có phiên biến động không đồng nhất khi các thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh, trong khi thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn giữ được mức tăng. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 12,16 điểm (+0,12%), lên 10.141,99 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 227,05 điểm (-1,08%), xuống 20.888,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 33,35 điểm (-1,38%), xuống 2.376,84 điểm.