Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tỉnh Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 28/7, UBND tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Long An - Hội nhập và phát triển”, đánh dầu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Năm 2023, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra sôi động trên các địa phương Việt Nam và Nhật Bản. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.

Ông Nguyễn Văn Út (trái), Chủ tịch UBND tỉnh Long An bắt tay ông Brent Beachler, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư Tân Đức (KCN Tân Đức).

Ông Nguyễn Văn Út (trái), Chủ tịch UBND tỉnh Long An bắt tay ông Brent Beachler, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư Tân Đức (KCN Tân Đức).

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp đó, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An rất quan tâm, xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, như tỉnh Hyogo, Ibaraki, Wakayama, Okayama…, đặc biệt là về hợp tác kinh tế song phương.

Tại hội nghị, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, ông Ono Masuo cho rằng, tỉnh Long An là địa phương có vị trí quan trọng kết nối TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Long An không chỉ là một tỉnh có tài nguyên nông nghiệp phong phú, tự hào về sản lượng hàng đầu cả nước, mà còn không ngừng chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tỉnh cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông hy vọng, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, những chính sách ưu đãi, hỗ trợ để góp phần đưa thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến với Long An.

Ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng giới thiệu đến cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản môi trường đầu tư, những lợi thế, tiềm năng cùng các chính sách ưu đãi khi các doanh nghiệp đến đầu tư tại Long An.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trao đổi và thảo luận.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trao đổi và thảo luận.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những chính sách, môi trường để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út khẳng định: “Với thông điệp “khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh’’, chính quyền tỉnh Long An sẽ luôn tiếp thu các ý kiến phản hồi, cùng đối thoại để hoàn thiện hơn nữa năng lực và hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tỉnh Long An luôn xem các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, trụ cột trong chiến lược hội nhập quốc tế. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và tiếp tục xây dựng các bộ chính sách nhằm đa dạng các lĩnh vực đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai với thời gian nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn quỹ đất cũng như quyết liệt trong chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư. Cùng với đó, tỉnh cũng hỗ trợ giải quyết các vấn đề về lao động cho doanh nghiệp; tăng cường đầu tư hạ tầng hoàn thiện tại các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và hỗ trợ các điều kiện đầu vào thiết yếu cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư; công khai minh bạch quy trình thủ tục đầu tư, quy hoạch xây dựng và đất đai, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên hệ thống thông tin điện tử, bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả”.

Đến nay, toàn tỉnh có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 767 triệu USD. Các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Long An và các dự án của Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Được (phải), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An bắt tay doanh nghiệp Nhật.
Ông Nguyễn Văn Được (phải), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An bắt tay doanh nghiệp Nhật.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Long An đến các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong đó, tỉnh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Nhật Bản về xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động, tiếp nhận thêm các dự án viện trợ ODA sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản trong các lĩnh vực như quản lý hành chính công; quản lý nguồn nước; y tế, giáo dục và đào tạo; giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị.

Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Nhật Bản, kết nối, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Nhật Bản đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ của vùng và cả nước.

Tin bài liên quan