Tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Chi Lăng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Điểm nhấn Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Chi Lăng và Lễ hội chiến thắng Chi Lăng (10/10) gắn với Đền Chi Lăng; mùa Na Chi Lăng năm 2023 sẽ là Lễ khai mạc tháng 10.
Ông Vi Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Vi Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng phát biểu tại buổi họp báo.

Theo thông tin từ UBND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Chi Lăng được tổ chức với rất nhiều sự kiện kéo dài từ tháng 3/2023. Điểm nhấn của ngày hội sẽ là Lễ khai mạc vào ngày 10/10/2023, tại Sân vận động trung tâm huyện Chi Lăng (Lạng Sơn).

Theo ông Vi Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Chi Lăng và Lễ hội chiến thắng Chi Lăng (10/10) sẽ bao gồm nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự cường dân tộc cho thế hệ người Việt Nam.

Các hoạt động tiêu biểu của ngày hội như: Tổ chức liên hoan dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc huyện Chi Lăng lần thứ nhất năm 2023; phát động Tuần lễ mặc trang phục dân tộc truyền thống; tổ chức liên hoan Múa sư tử huyện Chi Lăng mở rộng năm 2023; liên hoan nghệ thuật đường phố mở rộng năm 2023; màn rước lửa từ Đền Chi Lăng về sân vận động trung tâm huyện…

Đặc biệt, nhân dịp này, UBND huyện Chi Lăng cũng sẽ tổ chức Lễ hội chiến thắng Chi Lăng (10/10) gắn với Đền Chi Lăng năm 2023 vào ngày 10/10/2023. Trong đó, có màn sử thi là tiết mục tái hiện lại toàn bộ chiến thắng Chi Lăng năm 1427 và những thành tựu đạt được của huyện Chi Lăng trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn đặc biệt thu hút đông đảo diễn viên nghệ sĩ và công chúng tham gia.

Ngoài ra, để quảng bá, tuyên truyền và nâng cao giá trị sản phẩm Na Chi Lăng năm 2023, huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chuỗi chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu Na Chi Lăng bao gồm:

Tổ chức chương trình “Quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng” vào ngày 19/8, tại chợ Nông sản, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng; tổ chức livestream trực tuyến bán na, đấu giá na để gây quỹ xây dựng công trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2023 (từ ngày 24/8 - 27/8/2023), tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (địa chỉ số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, huyện Chi Lăng sẽ có 6 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản của huyện.

Đây là các hoạt động nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp đã được cấp nhãn hiệu sản phẩm thông qua các chương trình phát động thi đua sản xuất sản phẩm an toàn, sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, nhằm tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong nhận thức của người nông dân sản xuất nông nghiệp. Đổi mới phương thức kết nối tiêu thụ nông, đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương.

Thông qua ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Chi Lăng và Lễ hội chiến thắng Chi Lăng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự cường dân tộc.

Cùng với đó, xây dựng, hình thành Lễ hội chiến thắng Chi Lăng (10/10) trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện và được tổ chức hằng năm quy mô cấp huyện và hướng tới trở thành Lễ hội cấp quốc gia.

Tin bài liên quan