Chánh tòa hình sự Đào Vĩnh Tường thay mặt TAND TP Hà Nội xin lỗi ông Phạm Đức Bình

Chánh tòa hình sự Đào Vĩnh Tường thay mặt TAND TP Hà Nội xin lỗi ông Phạm Đức Bình

Tòa án Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan 14 năm trước

(ĐTCK) Sáng nay, 4/4, TAND TP Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), người bị kết án oan 14 năm trước.

Buổi xin lỗi được tổ chức công khai tại trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Lý Thái Tổ) đã chính thức được minh oan và xin lỗi từ phía cơ quan chức năng.

Ông Đào Vĩnh Tường – Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội đại diện cho cơ quan đã xét xử sai, đọc lời xin lỗi ông Bình theo luật định.

Theo đó, ông Bình đã bị truy tố và xét xử vì hành vi Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa vào năm 2000. Trước khi bị kết tội, ông Bình là Cửa hàng trưởng Cửa hàng dịch vụ tổng hợp và tiêu thụ sản phẩm thuộc Công ty thi công cơ giới và xây lắp.

Quá trình công tác, các năm 1996 – 1997, ông Bình đã nhiều lần nhận tạm ứng số tiền 71 triệu đồng nhưng chỉ chứng minh sử dụng hợp lệ 30 triệu đồng, phần còn lại không chứng minh được (hành vi tham ô).  

Từ tháng 3/1997 đến tháng 5/1997, cửa hàng đã mua hàng của 3 đơn vị với giá trị tiền là hơn 220 triệu đồng nhưng còn 179,8 triệu đồng chưa thanh toán. Số tiền này bị chiếm dụng (31,2 triệu đồng) và sử dụng vào việc trả nợ khác (hành vi sử dụng trái phép tài sản).

Ông Phạm Đức Bình 

Ông Bình đã bị xử phạt 24 tháng tù giam về tội Tham ô và 6 tháng tù giam về tội Sử dụng trái phép tài sản.

Sau đó ông Bình làm đơn kháng cáo kêu oan. Bản án phúc thẩm đã tuyên bố ông Bình không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, ông Bình đã có đơn đề nghị bồi thường theo Nghị quyết 388. Tuy nhiên, tính từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến khi ông Bình có đơn yêu cầu thì đã bị quá hạn theo quy định là 3 tháng. Do đó, TAND TP Hà Nội ra thông báo đơn của ông Bình quá hạn giải quyết.

Ông Bình không chấp nhận và có đơn khiếu nại lên TAND Tối cao. Theo công văn của TAND Tối cao thì từ khi có bản án phúc thẩm ông Bình đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao. TAND Tối cao đã rút hồ sơ xem xét nhưng chưa có trả lời khiếu nại của ông Bình.

Do đó, khoảng thời gian từ khi ông Bình khiếu nại đến khi TAND Tối cao có văn bản trả lời không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vì vậy ông Bình vẫn được bồi thường.

TAND TP Hà Nội đã tiến hành thương lượng, thỏa thuận với ông Phạm Đức Bình về việc giải quyết bồi thường. Ông Bình đã đề nghị tiến hành xin lỗi công khai trước, việc bồi thường thực hiện sau.

Được biết, ông Bình đã từng có đơn yêu cầu bồi thường số tiền tổn thất tinh thần, tiền mất thu nhập là 539,6 triệu đồng và lãi phát sinh là 861 triệu đồng.

Tin bài liên quan