Tội phạm - một trong 20 "nền kinh tế" lớn nhất thế giới

Tội phạm - một trong 20 "nền kinh tế" lớn nhất thế giới

(ĐTCK) Hoạt động phi pháp đang tạo ra khoảng 2.100 tỷ USD doanh thu mỗi năm, tương đương 3,6% GDP toàn cầu.

Liên hợp quốc cũng đã cảnh bảo, “nền kinh tế” này ngày càng lớn mạnh, bất chấp suy thoái khắp nơi trên thế giới.

Fedotov, người đứng đầu Văn phòng của Liên hợp quốc về tội phạm và ma túy (UNODC) đã miêu tả “nền kinh tế thuộc top 20” này như một nguy cơ với an ninh và phát triển kinh tế toàn cầu.

Ông Fedotov cho biết, số liệu trên gần đây mới được thống kê lần đầu tiên bởi UNODC dựa trên những dữ liệu năm 2009. Ông cũng nhận định tình hình có thể đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, nhưng để minh chứng thì cần nhiều dữ liệu hơn.

Báo cáo của UNODC cũng chỉ ra rằng, có tới 40 tỷ USD thất thoát hàng năm tại các nền kinh tế mới nổi là do tham nhũng và doanh thu hàng năm từ hoạt động buôn người cũng lên tới 32 tỷ USD.

Theo Liên hợp quốc, tội phạm có tổ chức, buôn người trái phép, bạo lực và tham nhũng được coi là những rào cản chính để thế giới đạt được “Mục tiêu Thiên niên kỷ”, một mục tiêu được đặt ra bởi cộng đồng quốc tế nhằm cải thiện chất lượng y tế, xóa đói, giảm nghèo cho những nước nghèo nhất thế giới trong năm 2015.

Trong một cuộc họp tại Vienna, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc nhận định, bộ phận phi pháp đã thể hiện một “khả năng thích nghi ấn tượng” đối với những bộ luật mới và tạo ra ngày càng nhiều cơ hội kiếm tiền.

Nhận định về mô hình hoạt động mới của các tổ chức tội phạm, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc phát biểu: “Ngày nay, hầu hết các tổ chức tội phạm không còn bắt buộc theo hệ thống quản lý theo chiều dọc như trước. Thay vào đó là những mạng lưới lỏng và linh hoạt hơn mà có thể hội tụ lại khi cần nhưng cũng có thể phân tách dễ dàng cho nhiều lĩnh vực hoạt động”.