TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do TP.HCM quản lý trong tháng 7 xấp xỉ 5.360 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với tháng trước và gấp ba lần cùng kỳ năm 2019.
TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công cao kỷ lục

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư đã thực hiện xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, tăng gần 73% so với cùng kỳ nhưng mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Đây là năm TP.HCM ghi nhận tốc độ tăng trưởng và số thực hiện so với kế hoạch cao nhất từ trước đến nay. 

Theo Cục thống kê TP.HCM, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công kỷ lục nhờ Trung ương chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt, xem đây là giải pháp cấp bách và cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Cùng với đó, Thành phố cũng khẩn trương triển khai các Nghị định, Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất cho đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. 

Hoạt động đầu tư công khả quan trong giai đoạn này đã bù đắp đáng kể cho sự thiếu hụt dòng vốn nước ngoài. 

Cụ thể, trong 7 tháng năm 2020, vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM thông qua đăng ký mới, điều chỉnh giá trị góp vốn và mua cổ phần giảm 33% so với cùng kỳ, đạt chưa đến 2,4 tỷ USD. 

Nguồn vốn bổ sung từ các doanh nghiệp mới thành lập cũng giảm, chỉ đạt hơn 385.000 tỷ đồng với số lượng giấy phép giảm đến 7%. 

Đầu tư công được đánh giá là công cụ phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại để kích thích nền kinh tế. 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07/2020, nhiều thành viên Chính phủ đã nhận định, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dự báo dòng vốn đầu tư FDI toàn cầu suy giảm tới 40% trong năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên kết quả thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng vốn đầu tư đăng ký có yếu tố nước ngoài tháng 7 tăng 76,2% so tháng 06/2020 và tăng 79,8% so cùng kỳ năm 2019. 

Tính chung 7 tháng ước đạt 18,8 tỷ USD, bằng 93,1% cùng kỳ và giải ngân vốn FDI ước đạt 10,12 tỷ USD, bằng 95,9%. 

Tiến độ giải ngân vốn ngân sách Nhà nước 7 tháng cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ các năm trước, tốc độ giải ngân tháng sau cao hơn tháng trước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định, để đạt được kết quả trên, một phần nhờ hành lang pháp lý về đầu tư công đã được đổi mới toàn diện thể hiện trong công tác giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ những tháng đầu của năm 2020 cũng như xác định thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 của tất cả các cấp, các ngành.

Việc tiếp tục đẩy mạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng trở thành là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, vừa giúp kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết vấn đề việc làm. 

Phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, về giải ngân đầu tư công, nếu giải ngân hết 630.000 tỷ đồng sẽ góp phần vào tăng trưởng GDP thêm 0,4%, chưa kể tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm. 

Do đó, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, kể cả vốn ODA với những biện pháp mạnh mẽ từ các Bộ ngành.

Tin bài liên quan