TPP-11 sang trang mới, thành CPTPP

Hiệp định mới sẽ có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là kết quả sau các cuộc thỏa thuận cơ bản cho TPP -11 (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương không có Mỹ).
Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi  chủ trì họp báo

Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi chủ trì họp báo

"Với tư cách đồng chủ trì, chúng tôi vui mừng đã hoàn thành nhiệm vụ", Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh nói trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi sáng 11/11 ở Đà Nẵng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành gồm việc đạt được thỏa thuận của 11 thành viên của TPP, sau những diễn tiến bất ngờ trước đó của Canada vào ngày 10/11.

Như vậy, TPP 11 đã chính thức sang trang với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

“Tên gọi mới khi Mỹ rút đi thì tên cũng sẽ phải khác đi. Chúng tôi đã thảo luận nhiều về tên. Câu chuyện không chỉ thương mại mà còn đầu tư, sở hữu trí tuệ, và nhiều vấn đề, nguyên tắc khác”, Bộ trưởng Motegi giải thích sự xuất hiện của cái tên mới.

Tuyên bộ Bộ trưởng các nước tham gia TPP phát đi đã khẳng định, các bộ trưởng đã thống nhất các nhân tố cốt lõi của CPTPP.

Nghĩa là, những nội dung của Hiệp định TPP cũ được duy trì với việc cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số lượng hạn chế các nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thống nhất danh mục 4 vấn đề cụ thể mà các nước đã đạt được tiến bộ quan trọng, nhưng cần thêm sự đồng thuận trước khi ký kết.

Đặc biệt, đúng như mong muốn của cộng đồng kinh doanh các nước thành viên TPP 11 đã chia sẻ trước đó, các bộ trưởng đã tuyên bố CPTPP phải giữ được các tiêu chuẩn cao, có sự cân bằng tổng thể và bảo đảm tính toàn vẹn của Hiện định TPP trong khi vẫn phải đảm bảo lợi ích về thương mại và các lợi khác của các nước tham gia.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi cho biết, trong số 8000 trang tài liệu của TPP, chỉ có 20 điều khoản tạm hoãn.

"Chúng tôi đang duy trì thỏa thuận chất lượng cao như TPP 12", Bộ trưởng Toshimitsu Motegi tái khẳng định.

Ngoài ra, Hiệp định này cũng phải đảm bảo quyền, sự linh hoạt của các nước tham gia trong việc xây dựng và điều hành chính sách của mình.

“CPTPP cần phản ánh mong muốn của các nước trong việc thực thi kết quả của Hiệp định TPP giữa các bên”, Tuyên bố Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định TPP nhấn mạnh.

Các bộ trưởng cũng xác nhận rằng, văn kiện pháp lý của Hiệp định CPTPP cho phép các nước tham gia được hành động dứt khoát và kịp thời trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của mình.

“CPTPP thể hiện cam kết vững chắc đối với việc mở cửa thị trường, đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực”, Tuyên bố nói.

Việc thỏa thuận tiếp các vấn đề chưa đồng thuận sẽ được cấp kỹ thuật tiếp tục triển khai, nhưng các bộ trưởng cũng thừa nhận rằng, mỗi nước cần phải tuân thủ các quy trình trong nước của mình, bao gồm cả việc tham vấn công chúng, trước thời điểm ký kết.

Ngay sau cuộc họp các Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Bộ Công thương cũng vừa phát đi thông tin với báo chí. Theo đó, khẳng định, Kết quả đạt được tain Đà Nẵng đã thể hiện nỗ lực rất lớn của 11 nước TPP nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực.

“Việt Nam với vai trò là nước chủ nhà giúp Nhật Bản đồng chủ trì cuộc họp cấp Bộ trưởng đã có những đóng góp thiết thực và xây dựng vào thành công chung của Hội nghị”, Bộ Công thương viết gửi báo chí.

Tin bài liên quan