Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhân sự trong quân đội

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì và trao Quyết định.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan nhận nhiệm vụ đợt này. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi phải hoạt động trong môi trường đa quốc gia của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn các sĩ quan nhận nhiệm vụ nỗ lực khắc phục trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sĩ quan cần phát huy tốt truyền thống dân tộc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, 7 sĩ quan của Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2019 gồm: Trung tá Hoàng Trung Kiên (đảm nhận nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến tại Cộng hòa Trung Phi); Trung tá Nguyễn Thị Liên (đảm nhận nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu đào tạo tại Cộng hòa Trung Phi); Trung tá Lương Trường Vinh (đảm nhận nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Nam Sudan); Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng (đảm nhận nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu phân tích tình báo tại Cộng hòa Trung Phi); Thiếu tá Trịnh Văn Cường (đảm nhận nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Nam Sudan); Đại uý Lê Hồng Quân (đảm nhận nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu trang bị tại Cộng hòa Trung Phi); Đại úy Trần Thanh Sơn (đảm nhận nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Cộng hòa Trung Phi). Dự kiến thời gian lên đường làm nhiệm vụ của 7 sĩ quan vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2019.

Bắt đầu từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử được 37 lượt cán bộ, sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân, 01 Bệnh viện dã chiến cấp 2 (gồm 63 người) và đang tích cực chuẩn bị để có thể triển khai Đội Công binh trong thời gian tới.

Tin bài liên quan